Quang cảnh cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubio (thứ 2, trái) dẫn đầu và phái đoàn Ukraine do ông Andriy Yermak (thứ 2, phải), Trợ lý cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky dẫn đầu, tại Jeddah ngày 11/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Hãng thông tấn quốc gia Ukraine Ukrinform dẫn lời ông Yermak nói với các nhà báo vài giờ sau cuộc đàm phán Mỹ - Ukraine tại Saudi Arabia: “Tuần tới, các nhóm của chúng tôi sẽ bắt đầu thảo luận tất cả các chi tiết kỹ thuật ở cấp chuyên gia”.
Trước đó, trong cuộc đàm phán kéo dài 9 giờ tại Jeddah (Saudi Arabia) ngày 11/3, Ukraine đã đồng ý với đề xuất của Mỹ về một lệnh ngừng bắn tạm thời với Nga trong 30 ngày, trong khi Mỹ sẽ nối lại viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo.
Sau đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận quyết định này trong bài phát biểu buổi tối. Ông nói: “Phía Mỹ hiểu lập trường của chúng tôi và chấp nhận các đề xuất của chúng tôi. Tôi muốn cảm ơn Tổng thống Trump vì các cuộc đàm phán mang tính xây dựng giữa các nhóm của chúng tôi. Hôm nay, Mỹ đã đề xuất bước tiếp theo là thiết lập lệnh ngừng bắn hoàn toàn trong 30 ngày trên không và trên biển, dừng các cuộc tấn công bằng tên lửa, thiết bị bay không người lái và bom. Ukraine chấp nhận đề xuất này và sẵn sàng thực hiện. Giờ đây, Mỹ phải thuyết phục Nga làm điều tương tự. Nếu Nga đồng ý, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức”.
Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev tuyên bố rằng thỏa thuận nào về Ukraine cũng sẽ phải tuân theo điều kiện của Nga, chứ không phải của Mỹ.
Theo hãng tin Reuters ngày 12/3, ông Kosachev viết trên Telegram: “Nga đang tiến công ở Ukraine, do đó tình hình sẽ khác khi đàm phán với Nga”.
Ông cũng khẳng định rằng đây không phải là sự khoa trương, mà là thực tế rằng các thỏa thuận thực sự đang được quyết định trên chiến trường và nhấn mạnh rằng Mỹ cần phải hiểu rõ điều này.
Trước khi đàm phán Ukraine - Mỹ diễn ra, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố Nga thấy các lệnh ngừng bắn ngắn hạn không có ý nghĩa nếu không tính đến các điều kiện của Nga, bao gồm công nhận quyền kiểm soát đối với một số khu vực ở Ukraine.
Liên minh châu Âu (EU) đã hoan nghênh đối với tuyên bố chung của Ukraine và Mỹ. Trong một tuyên bố chính thức, Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại, bà Kaja Kallas nhấn mạnh ủng hộ mạnh mẽ của khối đối với các bước tiến tiếp theo nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài cho cuộc xung đột tại Ukraine. EU cam kết sẽ đóng vai trò tích cực, phối hợp chặt chẽ với Ukraine, Mỹ và các đối tác quốc tế khác để hiện thực hóa mục tiêu này.
Các chuyên gia nhận định thỏa thuận đạt được tại Saudi Arabia giữa Kiev và Washington có thể là một động thái chính trị từ phía Ukraine. Các nhà phân tích lưu ý rằng quyết định của Kiev đồng ý một lệnh ngừng bắn toàn diện, thay vì chỉ giới hạn trên không và trên biển như ban đầu, có thể nhằm làm hài lòng chính quyền Tổng thống Donald Trump.