Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, dự kiến tới Na Uy trong tuần này để tham gia các cuộc đàm phán về hòa bình Ukraine với sự góp mặt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức châu Âu. Sau đó, ông Witkoff sẽ tới Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin.
Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề được tờ The Kyiv Independent dẫn lời, cuộc đàm phán tại Oslo dự kiến có sự tham gia của Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre, đại diện Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Một nguồn tin cho biết con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner, cũng dự kiến tham gia cuộc đàm phán từ xa do vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, lịch trình hiện vẫn chưa được xác nhận và có thể thay đổi.
Các cuộc đàm phán giữa ông Witkoff và Tổng thống Putin cũng được cho là sẽ đề cập đến việc trả tự do cho công dân Mỹ Stephen Hubbard. Ông Hubbard bị Nga bắt giữ năm 2022 và được cho là từng phục vụ trong một đơn vị phòng thủ lãnh thổ của Ukraine tại thị trấn Izium, tỉnh Kharkiv.
Các kế hoạch ngoại giao trên được đưa ra sau cuộc điện đàm ngày 18/10 giữa Tổng thống Zelensky, ông Witkoff và ông Kushner, trong đó các bên thảo luận những bước đi khả thi nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình.
Trả lời hãng tin Bloomberg, ông Zelensky cho biết đã đề xuất tạm dừng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, đổi lại Mỹ cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot để giúp Kiev đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Moskva.
Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Washington gây sức ép buộc Kiev ngừng nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga, trong khi những bất đồng liên quan đến viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine tiếp tục gia tăng.
Các quan chức Ukraine nói với The Kyiv Independent rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vẫn chưa phê duyệt việc chuyển giao một lô tên lửa đánh chặn Patriot đáng kể đã được các đồng minh của Kiev thanh toán. Điều này làm dấy lên lo ngại tại Ukraine rằng Washington có thể sử dụng số vũ khí này làm công cụ gây sức ép chính trị.
Trong khi đó, các quan chức NATO khẳng định với The Kyiv Independent rằng hoạt động chuyển giao trang thiết bị theo sáng kiến mua sắm nói trên vẫn đang được triển khai, trong đó có các khí tài phòng không. Một quan chức chính phủ Mỹ cũng bác bỏ những cáo buộc từ phía Ukraine.