Tổng thống Trump bình luận việc đến Nga dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Theo đài RT của Nga, ngày 21/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức lên tiếng trước thông tin ông sẽ tới Nga tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng sắp tới.
Chú thích ảnh
Binh sĩ tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga, ngày 9/5/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, vị chủ nhân của Nhà Trắng đã phủ nhận có kế hoạch trên. Theo tờ The Times, khi được phóng viên đặt câu hỏi về chuyến công du tới Nga, ông Trump cho biết: "Không, không, tôi không đi". Tuyên bố trên của ông Trump được đưa ra khi Mỹ và Nga đã khởi động lại các cuộc đàm phán trực tiếp về việc chấm dứt xung đột Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cũng đã phủ nhận kế hoạch tổ chức cuộc họp giữa Tổng thống nước này, ông Putin với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Nga như những đồn đoán trong thời gian qua.

Những thông tin về chuyến thăm tiềm năng trên đã xuất hiện sau khi tạp chí Le Point của Pháp trích dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Trump sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva vào đúng ngày 9/5 năm nay – trùng thời điểm phía Nga tổ chức các hoạt động kỷ niệm tròn 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Thời gian qua, các nguyên thủ quốc gia, nhà ngoại giao và quan chức các nước thường đến Moskva vào ngày 9/5 để tham dự lễ diễu binh quan trọng trên Quảng trường Đỏ cũng như đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ vô danh ở Vườn Alexander bên ngoài Điện Kremlin.

Tổng thống Mỹ cuối cùng tham dự sự kiện trên là ông George W. Bush. Ông Bush đã tham dự lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đức Quốc xã và các đồng minh của Đức vào năm 2005.

Trong đầu tuần này, các phái đoàn Mỹ và Nga đã tổ chức các cuộc đàm phán về việc chấm dứt cuộc chiến Nga – Ukraine tại Saudi Arabia mà không có sự tham gia của Ukraine. Cuộc đàm phán được tổ chức sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin vào hôm 12/2, đánh dấu cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa các quan chức Mỹ và Nga với mục đích chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine kể từ tháng 2/2022. Cả hai bên dự kiến ​​sẽ đặt nền tảng để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai tại Riyadh. Cả Washington và Moskva đều loại trừ sự tham gia của Ukraine và châu Âu ở giai đoạn đầu này.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine và EU đã lên tiếng phản ứng những động thái gần đây của ông Trump khi đã đảo ngược gần như hoàn toàn các chính sách của chính quyền tiền nhiệm của ông Biden - vốn đã dẫn đầu một chiến dịch “cô lập” Nga trên trường thế giới.

Bên cạnh đó, cả Ukraine và châu Âu đều lo sợ rằng họ không còn có thể trông cậy vào sự bảo vệ của quân đội Mỹ và nguy cơ ông Trump sẽ cố gắng ký một thỏa thuận hòa bình về Ukraine với Tổng thống Nga Putin, làm suy yếu Kiev và an ninh của “lục địa già”.

Bình Thanh/Báo Tin tức (RT, Reuters)

Dành cho bạn

Nhật Bản: Giá năng lượng sẽ đạt mức cao kỷ lục

Nhật Bản: Giá năng lượng sẽ đạt mức cao kỷ lục

Giá điện áp dụng cho lượng điện tiêu thụ trong tháng 10 tại Nhật Bản sẽ đạt mức cao kỷ lục tại cả 10 công ty điện lực lớn của Nhật Bản do chính phủ chấm dứt chương trình trợ cấp, trong bối cảnh giá năng lượng vẫn ở mức cao do tình hình bất ổn ở Trung Đông.

Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại New Delhi, Ấn Độ ngày 18/5/2026. Ảnh: ANI/TTXVN

El Nino có thể lập kỷ lục mới khi đạt đỉnh vào tháng 11

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NCC) dự báo El Nino đang diễn ra có khả năng trở thành đợt mạnh nhất từng được ghi nhận, với chỉ số nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương được dự báo đạt đỉnh từ 3,2 đến 3,5°C vào tháng 11.

Mỹ triển khai nhiều biện pháp hạ giá nhiên liệu

Mỹ triển khai nhiều biện pháp hạ giá nhiên liệu

Giá dầu diesel và xăng tại Mỹ đang tăng mạnh do nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn, khiến giá dầu diesel lên mức kỷ lục 6,53 USD/gallon. Để giảm áp lực chi phí, chính quyền Tổng thống Trump cùng nhiều bang đã triển khai các giải pháp ứng phó.

Trung Quốc áp thuế bổ sung 55% đối với thịt bò Brazil

Trung Quốc áp thuế bổ sung 55% đối với thịt bò Brazil

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 30/9 thông báo nước này sẽ bắt đầu áp thêm mức thuế bổ sung 55% đối với các lô hàng thịt bò nhập khẩu từ Brazil kể từ ngày 1/10, sau khi quốc gia Nam Mỹ này chính thức chạm mốc hạn ngạch hàng năm là 1,1 triệu tấn.