Tổng thống El Salvador tiết lộ đạt thỏa thuận chưa từng có với Mỹ về nhập cư

Ngày 3/2, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tiết lộ rằng Mỹ và El Salvador đang hoàn tất một thỏa thuận về vấn đề di cư.
Chú thích ảnh
Một nhóm người di cư El Salvador tập trung tại thủ đô San Salvador, chuẩn bị bắt đầu hành trình tới Mỹ ngày 16/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh CNN, thông tin trên được đưa ra khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang ở thăm quốc gia Trung Mỹ này.

Cụ thể, ông Bukele nói: “Đây là một thỏa thuận lớn hơn nhiều và chưa từng có trong lịch sử quan hệ không chỉ giữa Mỹ và El Salvador mà tôi tin là với cả khu vực Mỹ Latinh”.

Ông Bukele phát biểu như trên sau khi một phóng viên hỏi liệu hai bên có đạt được thỏa thuận về “quốc gia an toàn thứ ba” hay không. Thỏa thuận này yêu cầu người di cư khi đi qua một quốc gia nhất định phải nộp đơn xin tị nạn tại đó, thay vì tiếp tục đến Mỹ.

Ông Bukele nói: “Chúng tôi đang hoàn tất thỏa thuận đó”, đồng thời cho biết thêm rằng ông Rubio sẽ công bố thỏa thuận này sau.

Theo nhà lãnh đạo El Salvador, thỏa thuận này sẽ lớn hơn thỏa thuận di cư được ký vào năm 2019. Thỏa thuận năm đó cho phép Mỹ đưa một số người xin tị nạn trở lại El Salvador nếu ban đầu họ không xin tị nạn khi đi qua quốc gia này.

Trong diễn biến liên quan, truyền thông Mỹ ngày 1/2 cho biết Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã lên tiếng kêu gọi công dân nước này đang làm việc ở Mỹ mà không có giấy tờ hợp pháp nghỉ việc và về nước càng sớm càng tốt.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Petro nhấn mạnh: "Của cải chỉ do người dân lao động sản xuất ra. Chúng ta hãy cùng làm nên của cải xã hội ở Colombia". Vị tổng thống này cho hay Chính phủ Colombia sẽ cho vay tiền đối với những người nào hưởng ứng lời kêu gọi hồi hương của ông và nộp đơn tham gia chương trình khởi nghiệp của chính phủ.

Lời kêu gọi này được ông Petro đưa ra sau khi tranh cãi gay gắt với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề di trú vào tuần trước, vốn suýt làm bùng nổ chiến tranh thương mại và cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa Mỹ với Colombia, đồng minh lâu đời của Mỹ ở Nam Mỹ.

Trước đó, ông Petro đã lên mạng xã hội cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump ngược đãi di dân vào Mỹ bất hợp pháp vì còng tay và cho máy bay quân sự trục xuất họ khỏi Mỹ. Ông Trump giận giữ khi ông Petro không cho phép 2 chuyến bay chở người nhập cư bị trục xuất đáp xuống Colombia. Sau đó, 2 bên đã tiến hành điều đình giữa lúc các nhà đầu tư chỉ trích ông Petro phá hoại nền kinh tế hướng ra xuất khẩu của Colombia, vốn lệ thuộc nặng nề vào Mỹ.

Các diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh Mỹ đang hành động mạnh mẽ về vấn đề di cư và ma túy. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý tạm hoãn kế hoạch áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico trong vòng 1 tháng, sau khi Chính phủ Mexico cam kết triển khai 10.000 lính Vệ binh Quốc gia đến biên giới giữa hai nước để ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy, đặc biệt là fentanyl, vào lãnh thổ Mỹ.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum Pardo đã thông báo về thỏa thuận này sau cuộc điện đàm với ông Trump vào sáng 3/2 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ của tiến trình đàm phán giữa hai chính phủ nhằm giải quyết căng thẳng thương mại do sắc thuế mới mà Nhà Trắng dự kiến áp dụng từ ngày 4/2.

Trên nền tảng mạng xã hội X, Tổng thống Sheinbaum cho biết cuộc điện đàm với người đồng cấp Trump đã diễn ra trong bầu không khí tốt đẹp và tôn trọng lẫn nhau, với trọng tâm là quan hệ song phương và vấn đề chủ quyền quốc gia. Bà nêu rõ: “Mexico sẽ ngay lập tức tăng cường kiểm soát tại biên giới phía Bắc bằng cách triển khai 10.000 lính Vệ binh Quốc gia, nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy vào Mỹ, đặc biệt là fentanyl”.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Việt Nam - Algeria: Nhìn lại lịch sử, vun đắp tình hữu nghị

Việt Nam - Algeria: Nhìn lại lịch sử, vun đắp tình hữu nghị

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, sáng 27/9, các cơ quan Việt Nam và Algeria đã phối hợp tổ chức chương trình chiếu bộ phim tài liệu “Việt Nam - Algeria tuy xa mà gần”, qua đó giới thiệu tới đông đảo lãnh đạo, quân nhân Algeria, cán bộ và cộng đồng người Việt Nam tại Algeria về quá trình hình thành, phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đồng chí giữa hai nước, hai dân tộc và hai cuộc cách mạng.

Xung đột tại Trung Đông: Giao tranh nóng lên ở Yemen

Xung đột tại Trung Đông: Giao tranh nóng lên ở Yemen

Ngày 27/9, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong các cuộc không kích tại tỉnh Taiz, Tây Nam Yemen, trong bối cảnh xung đột giữa lực lượng Houthi và lực lượng Chính phủ Yemen được Saudi Arabia ủng hộ tiếp tục leo thang.