Tổng thống Côte d’Ivoire Alassane Ouattara phát biểu tại một sự kiện ở Abidjan ngày 13/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
Đây được xem là một kết quả phần lớn đã được dự đoán trước, sau khi các đối thủ mạnh nhất của ông bị coi là không đủ điều kiện. Cựu giám đốc ngân hàng quốc tế 83 tuổi này đã giành được 89,77% số phiếu bầu, chiến thắng quyết định thứ 3 liên tiếp của ông sau cuộc bầu cử sít sao hơn nhiều đã đưa ông lên nắm quyền vào năm 2011.
Kể từ đó, ông Ouattara đã lãnh đạo đất nước sản xuất ca cao lớn nhất thế giới này trong một thời kỳ tương đối ổn định và tăng trưởng kinh tế ổn định.
Cựu Bộ trưởng Thương mại Jean-Louis Billon, người đã thừa nhận thất bại trước ông Ouattara hôm 26/10, đã nhận được 3,09% số phiếu bầu, trong khi cựu Đệ nhất phu nhân Simone Gbagbo nhận được 2,42% số phiếu bầu.
Kết quả cuối cùng dự kiến sẽ có vào đầu tháng 11, mặc dù có thể được công bố sớm hơn. Khoảng 8,5 triệu người đã đăng ký bỏ phiếu. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu khoảng 50%, tương đương với các cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và 2015, nhưng thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 80% trong vòng bỏ phiếu đầu tiên năm 2010.
Ông Ouattara, cựu Phó Giám đốc Điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, đã tuyên bố rằng trong nhiệm kỳ thứ tư, ông sẽ tiếp tục phát triển nền kinh tế và thu hút đầu tư tư nhân.
Ông cũng cam kết sẽ sử dụng nhiệm kỳ thứ tư để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao quyền lực cho thế hệ lãnh đạo chính trị mới.