Tàu chở dầu 150.000 tấn có nguy cơ chìm ngoài khơi Yemen

Một con tàu chứa 150.000 tấn dầu thô bị bỏ hoang ngoài khơi Yemen đang bị rò rỉ và có thể chìm xuống biển bất cứ lúc nào.
Chú thích ảnh
Con tàu chở 150.000 tấn dầu được kiểm soát bởi lực lượng Houthi. Ảnh: AP

Theo trang Arab News, con tàu tàu FSO Safer 45 năm tuổi đã neo đậu ngoài khơi cách bờ biển Yemen 7 km từ năm 1988. Hiện Safer đang bị bỏ hoang, không có động cơ hay phương tiện đẩy. Con tàu này được kiểm soát bởi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn từ tháng 3/2015, vào thời điểm họ nắm quyền kiểm soát bờ biển xung quanh thành phố cảng Hodeidah.

Ngoài ăn mòn, việc bảo trì thiết yếu như giảm khí nổ trong thùng dầu đã bị “lãng quên” suốt nhiều năm. Chính phủ Yemen đã cảnh báo Safer có thể nổ tung bất cứ lúc nào và gây thảm họa môi trường “lớn nhất cho khu vực và toàn cầu”.

Trục trặc gần đây nhất xảy ra hồi tháng 5 khi đường ống làm mát của con tàu bị rò rỉ. “Khi đường ống này bị vỡ, nước sẽ tràn vào khoang kỹ thuật và tạo ra một tình huống vô cùng nguy hiểm”, ông Ian Ralby, Giám đốc Điều hành của Tổ chức cố vấn hàng hải I.R. Consilium, nói.  

Bà Lise Grande, Điều phối viên nhân đạo Liên hợp quốc tại Yemen, cũng cho rằng nếu con tàu bị chìm, hai thảm họa sẽ xảy ra.

“Điều này có thể dẫn đến một thảm họa môi trường lớn hơn bất kỳ thảm họa nào khác. Đồng thời, nó cũng gây ra một thảm họa nhân đạo vì dầu tràn ra sẽ khiến mọi hoạt động tại cảng Hodeidah bị đình trệ”, bà Lise nhấn mạnh.

Cuối cùng, lực lượng Houthi tại Yemen đã đồng ý để Liên hợp quốc tiếp cận chiếc tàu chở dầu đang có nguy cơ rò rỉ 1,4 triệu thùng dầu thô (khoảng 150.000 tấn) ra Biển Đỏ. Các kỹ sư từ từ một nhóm đánh giá của Liên hợp quốc dự kiến sẽ lên con tàu FSO Safer trong vài ngày tới để đánh giá hiện trạng và tiến hành sửa chữa khẩn cấp.

Trước đó, lực lượng Houthi đã từ chối cho phép các kỹ sư quốc tế lên tàu sửa chữa các động cơ chính. Khi con tàu xuống cấp trầm trọng, có nhiều lo ngại cho rằng hàng trăm nghìn tấn dầu trong đó sẽ bị rò rỉ. Điều này sẽ gây ra thảm họa kinh hoàng đối với sinh vật biển và hàng chục nghìn người sống phụ thuộc vào nghề đánh bắt cá để kiếm sống trong khu vực.

Các chuyên gia cho rằng lực lượng Houthi đã lợi dụng tàu Safer để đe dọa Chính phủ hợp pháp của Yemen, đòi nhượng bộ trong các cuộc đàm phán hòa bình do Liên hợp quốc làm trung gian. Đồng thời, họ muốn bán dầu trên boong để trả tiền lương cho các tay súng của mình.

Tuy nhiên, Thủ tướng Yemen Maeen Abdulmalik Saeed muốn số tiền bán dầu được dùng vào việc chăm sóc sức khỏe và viện trợ nhân đạo.

Trữ lượng dầu thô trong tàu Safer trị giá khoảng 40 triệu USD, chỉ bằng một nửa thời điểm trước khi bị phá giá. Các chuyên gia nhận định lượng dầu này có thể có chất lượng kém và không còn giá trị.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người di cư được giải cứu và đưa về tới đảo Lesvos, Hy Lạp. Ảnh: THX/TTXVN

Hy Lạp đề xuất dừng tiếp nhận đơn xin tị nạn trong trường hợp khẩn

Ngày 1/10, Hy Lạp đề xuất Liên minh châu Âu (EU) xây dựng một cơ chế khẩn cấp cho phép tạm dừng tiếp nhận các đơn xin tị nạn trong trường hợp xảy ra khủng hoảng di cư quy mô lớn, như vụ hàng chục nghìn người từ Maroc vượt biên vào vùng lãnh thổ hải ngoại Ceuta của Tây Ban Nha hồi tháng 7 vừa qua.

Chuyến bay cứu hộ của hãng FlyDubai chở hành khách trên chuyến bay FZ1073 hạ cánh tại Israel ngày 30/9/2026. Ảnh: Tổ chức cứu hộ MDA

Vì sao chuyến bay của FlyDubai có tới 4 phi công khi xảy ra vụ tấn công trong buồng lái?

Thông tin có tới 4 phi công trên chuyến bay FZ1073 của hãng hàng không FlyDubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) đến Tel Aviv (Israel) ngày 30/9 ban đầu có thể gây thắc mắc. Tuy nhiên, theo truyền thông Israel, sự hiện diện của 2 phi công bổ sung hoàn toàn mang tính nghiệp vụ và không liên quan đến cảnh báo an ninh trước chuyến bay.

Mỹ: Trực thăng y tế rơi ngoài khơi, 2 người thiệt mạng

Mỹ: Trực thăng y tế rơi ngoài khơi, 2 người thiệt mạng

Giới chức Mỹ cho biết, một trực thăng làm nhiệm vụ sơ tán và cấp cứu y tế đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi đảo Catalina, gần thành phố Los Angeles, bang California, khiến 2 người thiệt mạng, 2 người bị thương và 1 người mất tích.