UNICEF cảnh báo hàng triệu trẻ em Yemen bị đẩy đến bờ vực nạn đói

Hàng triệu trẻ em tại quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá Yemen có nguy cơ bị đẩy đến bờ vực của nạn đói do thiếu quỹ tài trợ nhân đạo giữa lúc đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hoành hành. Đây là cảnh báo của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đưa ra ngày 26/6.
Chú thích ảnh
Trẻ em tại một trại tị nạn ở Hajjah, Yemen. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo mới của UNICEF dẫn số liệu ước tính của Trường Y tế công cộng Johns Hopkins Bloomberg cảnh báo đến cuối năm nay, số trẻ em bị suy dinh dưỡng tại Yemen có nguy cơ tăng khoảng 20% lên đến 2,4 triệu trẻ. Trong đó, 30.000 trẻ có nguy cơ rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính nguy hiểm đến tính mạng và 6.600 trẻ ở độ tuổi dưới 5 tuổi có nguy cơ tử vong do những căn bệnh có thể phòng ngừa.

Cũng theo UNICEF, có đến 1 triệu trẻ sẽ không nhận được các thực phẩm bổ sung thiết yếu và 500.000 phụ nữ mang thai và cho con bú sẽ không được bổ sung dinh dưỡng. UNICEF cho biết thêm 5 triệu trẻ dưới 5 tuổi sẽ không được tiêm phòng ngừa một số bệnh, trong khi 19 triệu người sẽ không được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nếu không đảm bảo được nguồn viện trợ, 3 triệu trẻ em sẽ không được sử dụng các dịch vụ nước sạch và vệ sinh từ cuối tháng 7 tới. 

Đại diện của UNICEF tại Yemen, Sara Beysolow Nyanti cảnh báo nếu UNICEF không nhận được quỹ hỗ trợ khẩn cấp, trẻ em Yemen sẽ bị đẩy đến bờ vực nạn đói và nhiều người sẽ tử vong. Hiện UNICEF kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp gần 461 triệu USD cho công tác viện trợ nhân đạo và 53 triệu USD cho việc đối phó với dịch COVID-19 trong năm 2020. Tuy nhiên, đến nay, UNICEF mới nhận được các khoản tài trợ chỉ lần lượt bằng 39% và 10% số tiền kêu gọi nói trên.

Hệ thống y tế của Yemen vốn suy yếu do chiến tranh kể từ năm 2015. Nhiều dịch bệnh như bệnh dịch tả, sốt xuất huyết, sốt rét đã hoành hành quốc gia này trước khi đại dịch COVID-19 xuất hiện. Đến nay, Yemen thông báo chính thức ghi nhận hơn 1.000 ca mắc, trong đó có 275 ca tử vong do COVID-19. Tuy nhiên, LHQ cho rằng số ca mắc và tử vong thực tế có thể cao hơn nhiều so với con số thống kê này.

Yemen rơi vào nội chiến kể từ khi phiến quân Houthi đánh chiếm thủ đô Sanaa cuối năm 2014 và chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi phải lưu vong. Năm 2015, một liên minh quân sự Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp vào Yemen để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Hadi khôi phục quyền lực. Trong 6 năm qua, xung đột tại Yemen đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường và châm ngòi cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.