Hàng triệu trẻ em Yemen là nạn nhân của cuộc nội chiến

Kể từ tháng 3/2015 đến nay, đã có hơn 5.000 trẻ em tại Yemen bị sát hại hoặc bị thương. Đây cũng là thời điểm liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu phát động chiến dịch quân sự nhằm vào nhóm phiến quân Houthi tại Yemen để hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Mansour Hadi.

Trả lời phóng viên ngày 23/10 tại thủ đô Sanaa của Yemen sau sự kiện đánh dấu 30 năm Công ước về quyền trẻ em ra đời, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Yemen Sara Beysolow Nyanti nhấn mạnh xung đột leo thang tại Yemen đã đẩy hàng triệu trẻ em nước này vào cảnh khốn cùng, trong khi gần 500.000 trẻ không được đến trường. Ông kêu gọi tất cả các bên liên quan tại Yemen chấm dứt ngay cuộc chiến và hướng tới kiến tạo hòa bình.

Chú thích ảnh
Trẻ em Yemen xếp hàng chờ lương thực của một quỹ từ thiện tại Hiziaz, Sanaa, Yemen ngày 7/5/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Quan chức UNICEF lưu ý vào tháng 11 tới, tổ chức này sẽ công bố số liệu thống kê mới nhất về các nạn nhân trẻ em tại Yemen. Trong báo cáo  mới đây, UNICEF ước tính tại Yemen hiện có khoảng 2 triệu trẻ em đang bị suy dinh dưỡng, trong đó có 360.000 trẻ dưới 5 tuổi.

Kể từ năm 2015, theo đề nghị của chính quyền Yemen, Saudi Arabia đã thành lập và lãnh đạo liên minh quân sự Arab chống phiến quân Houthi, hỗ trợ chính phủ lưu vong của Tổng thống Hadi được cộng đồng quốc tế công nhận. Cuộc chiến ở Yemen đã làm hàng chục nghìn người thiệt mạng, đẩy nước này rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất thế giới, với hơn 24 triệu người - tương đương 80% dân số nước này - cần được viện trợ khẩn cấp.

Báo cáo của Chương trình Phát triển LHQ ngày 9/10 cảnh báo nếu chiến sự tiếp tục kéo dài đến năm 2022, Yemen sẽ trở thành quốc gia nghèo đói nhất thế giới.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.