Tai nạn sập nhà ở Syria, 10 người thiệt mạng

Truyền thông Syria đưa tin 10 người, trong đó có 1 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ sập nhà xảy ra ngày 22/1 ở Aleppo, thành phố lớn thứ hai ở nước này. 

Chú thích ảnh
Nhân viên phòng vệ dân sự Syria tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực nhà bị sập sau vụ nổ ở Jisr al-Shughur, tỉnh Idlib ngày 24/4/2019. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước SANA dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết tòa nhà 5 tầng tại khu phố Sheikh Maksoud ở Aleppo bị sập "do rò rỉ nước ở phần móng của tòa nhà". Lực lượng cứu hộ, lực lượng dân phòng và lính cứu hỏa đang tích cực tìm kiếm những người có thể bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Khu phố Sheikh Maksoud chủ yếu là nơi sinh sống của người Kurd ở Syria.

Kể từ khi xung đột nổ ra ở Syria năm 2011, gần 500.000 người đã thiệt mạng và khoảng 50% dân số Syria ở thời điểm trước xung đột đã phải di dời. Nhiều người trong số đó đã phải chuyển đến các tòa nhà tạm không kiên cố, dẫn tới các vụ sập nhà xảy ra tương đối thường xuyên.

Tháng 9 năm ngoái, một vụ sập tòa nhà ở khu phố Ferdaws tại Aleppo đã cướp đi sinh mạng của 10 người, trong đó có 3 trẻ em.

Phan An (TTXVN)
11 người bị mất tích trong vụ sập nhà do hỏa hoạn tại Iraq
11 người bị mất tích trong vụ sập nhà do hỏa hoạn tại Iraq

Giới chức Iraq cho biết các lực lượng cứu hộ nước này đang khẩn trương tìm kiếm 11 người mất tích trong đống đổ nát của tòa nhà bị phá hủy trong một vụ hỏa hoạn xảy ra ở thủ đô Baghdad ngày 6/11 vừa qua. Ngoài số người mất tích, ít nhất 20 người bị thương trong vụ hỏa hoạn này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN