Nhà máy Trung Quốc áp dụng mô hình bong bóng, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất

Để duy trì hoạt động trước lệnh phong tỏa thành phố vì dịch bệnh COVID-19, các nhà máy Trung Quốc yêu cầu công nhân ăn, ngủ và làm việc ngay tại chỗ, cũng như tiến hành khử trùng cơ sở và xét nghiệm COVID-19 hàng ngày.

Chú thích ảnh
Công nhân tại nhà máy Foxconn phải xét nghiệm COVID-19 hàng ngày. Ảnh: Reuters

Phương pháp “quản lý khép kín” này là một phần nỗ lực của giới chức Trung Quốc trong hai năm qua nhằm kiểm soát mức độ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Trong kỳ Olympic Mùa đông tổ chức tại Bắc Kinh, ban tổ chức đã áp dụng mô hình này, tách riêng các hoạt động của sự kiện với thế giới bên ngoài.

Theo hãng tin Reuters, trước làn sóng COVID-19 nghiêm trọng nhất kể từ đầu mùa dịch, nhiều thủ phủ sản xuất như Thâm Quyến, Đông Quan và Thường Xuân đã áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, buộc nhiều nhà máy phải đóng cửa.

Foxconn - công ty sản xuất linh kiện cho Apple - cho biết họ sẽ cho nhà máy ở Thâm Quyến bắt đầu sản xuất trở lại ngay sau khi mô hình “bong bóng khép kín” được triển khai.

Tờ báo tài chính quốc gia Securities Times ngày 17/3 chỉ ra loạt nhà máy của công ty sản xuất TV TCL, nhà máy chip Semiconductor Manufacturing International, nhà máy điện tử Deren đều hoạt động trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa thông qua hệ thống “bong bóng khép kín”. Tesla đang lên kế hoạch tương tự cho nhà máy ở Thượng Hải.

Cùng ngày, chính quyền thành phố Thâm Quyến sau khi thông báo ngưng mọi hoạt động phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm và các hoạt động kinh tế không thiết yếu trong một tuần, khẳng định cho phép các công ty trở lại làm việc trong một trật tự “quy củ”.

Tuy nhiên, công tác triển khai việc sinh hoạt và làm việc cho công nhân viên trong một mô hình khép kín là điều không hề dễ dàng.

Ban quản lý Foxconn cho hay họ chỉ có thể áp dụng mô hình này tại các nhà máy có nhà ở và cơ sở sản xuất cho nhân viên.

Jin Yong, công nhân một nhà máy tại Thâm Quyến, chia sẻ anh không được phép bước ra khỏi nhà máy từ cuối tháng 2. Công ty này đã áp dụng hệ thống sinh hoạt và làm việc khép kín đối với trên 2.000 công nhân. Mặc dù cảm thấy mệt mỏi vì không thể ra ngoài song Jin cho biết đây vẫn là một giải pháp hay trước COVID-19.

“Chúng tôi phải xét nghiệm COVID-19 hàng ngày”, Jin miêu tả nhà máy có ký túc xá, tiệm cắt tóc, căng-tin và cửa hàng bán hoa quả ngay trong khuôn viên. 

Các công ty cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định của chính phủ về cách quản lý nhân viên trong quy trình khép kín. Chính quyền thành phố Đông Quan ngày 15/3 đã ra một thông báo, yêu cầu các công ty ngăn công nhân không tụ tập nhóm lớn và ăn trong căng tin.

Một khu công nghiệp ở Đông Quan yêu cầu các nhà máy giới hạn 10 công nhân trên 100m2 và khử trùng sàn nhà máy, thang máy, căng tin ít nhất 3 lần một ngày.

Renaud Anjoran, Giám đốc điều hành công ty kiểm soát chất lượng Sofeast trụ sở tại Thâm Quyến, chia sẻ trong hàng chục nghìn nhà máy ở Thâm Quyến, chỉ có vài trăm cơ sở có đủ nguồn lực để thực hiện quy trình quản lý khép kín như trên.

Bảo Hà/Báo Tin tức
COVID-19 tới 6 giờ sáng 18/3: Trung Quốc kiên trì chiến lược ‘Không COVID’; Hiệu quả của liều vaccine thứ 4
COVID-19 tới 6 giờ sáng 18/3: Trung Quốc kiên trì chiến lược ‘Không COVID’; Hiệu quả của liều vaccine thứ 4

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 1.803.990 trường hợp mắc COVID-19 và 5.073 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 465 triệu ca, trong đó trên 6 triệu người không qua khỏi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN