Italy: Hệ thống đặt lịch hẹn tiêm chủng ở vùng Lazio bị tấn công

Ngày 1/8, trang thông tin điện tử của vùng Lazio - nơi tọa lạc thủ đô Rome của Italy, đã ngừng hoạt động sau khi bị tấn công mạng, gây gián đoạn hệ thống đặt lịch hẹn tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Rome, Italy ngày 29/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông báo trên trang Twitter, chính quyền vùng Lazio cho biết trang web của vùng đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các biện pháp bảo mật và xác thực để khôi phục hoạt động của trang web. Tuy nhiên, nhà chức trách cho hay các hoạt động liên quan đến tiêm chủng có thể bị chậm lại.

Tình hình dịch COVID-19 tại vùng Lazio vẫn đang diễn biến phức tạp do sự lây lan của biến thể Delta chiếm khoảng 80% số ca mắc mới. Hiện 66% dân số trưởng thành ở Lazio đã được tiêm vaccine phòng bệnh. 

Tại Italy nói chung, 60% dân số trên 12 tuổi đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19, tương đương 68,5 triệu liều.

Phan An (TTXVN)
Italy đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 thứ 4
Italy đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 thứ 4

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trước tình hình ngày càng gia tăng số ca mắc mới, nhập viện và tử vong do COVID-19, Tổ chức Nghiên cứu y tế Gimbe Foundation mới đây cho biết Italy đã bước sang làn sóng thứ 4 của đại dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN