Tổng thống Mỹ bác tin ICE thay đổi chính sách thực thi di trú

Ngày 27/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) vẫn có quyền bắt giữ và trục xuất bất kỳ người nào đang cư trú bất hợp pháp tại Mỹ. Tuyên bố được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin cho rằng cơ quan này được yêu cầu tạm thời chỉ tập trung vào những người nhập cư có tiền án hoặc hồ sơ hình sự.

Nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ tuần tra tại sân bay ở New York. Ảnh: THX/TTXVN phát
Nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ tuần tra tại sân bay ở New York. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính quyền Tổng thống Trump bác bỏ thông tin ICE đã thay đổi chính sách thực thi trên toàn quốc, nhấn mạnh tới quyền của ICE trong việc bắt giữ và trục xuất những người cư trú bất hợp pháp, kể cả những người không có tiền án hoặc hồ sơ hình sự.

Trước đó, các văn phòng ICE trên toàn quốc nhận được hướng dẫn về việc ưu tiên những trường hợp nghiêm trọng nhất. Theo các nguồn tin thuộc ICE và Bộ An ninh Nội địa (DHS), một số nhân viên đã hiểu hướng dẫn này là thay đổi đáng kể trong hoạt động bắt giữ.

Tuy nhiên, các nguồn tin sau đó cho biết đây là trao đổi nội bộ về việc ưu tiên các đối tượng nguy hiểm nhất, không phải quyết định thay đổi chính sách. Hướng dẫn mới được gửi tới các văn phòng ICE tối 26/9 khẳng định chính sách thực thi di trú không thay đổi.

Chính quyền Tổng thống Trump đã đặt thực thi luật di trú và tăng cường bắt giữ, trục xuất người nhập cư bất hợp pháp vào trọng tâm chương trình nghị sự. Theo các nguồn liên bang được Fox News dẫn, ICE ghi nhận khoảng 51.000 vụ bắt giữ liên quan đến vi phạm luật di trú trong tháng 7/2026, mức cao nhất theo tháng.

Trong một diễn biến liên quan, DHS cho biết có 647 vụ tấn công nhân viên ICE trong 9 tháng đầu năm nay, so với 37 vụ trong cùng khoảng thời gian đầu nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Các hành vi tấn công bao gồm tấn công trực tiếp, chống đối khi bắt giữ, ném vật thể, đe dọa sử dụng vũ khí và một số vụ nổ súng nhằm vào nhân viên hoặc cơ sở liên bang.

Bộ trưởng DHS Markwayne Mullin cho rằng, sự gia tăng này liên quan đến phản ứng trước chiến dịch thực thi di trú của chính quyền, kêu gọi chính quyền địa phương và các chính trị gia hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật liên bang. Hiện một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đang thúc đẩy tăng hình phạt đối với hành vi tấn công nhân viên thực thi luật di trú.

Đoàn Hùng/TTXVN

Dành cho bạn

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

Tổng thống Trump sẵn sàng gặp lãnh đạo Nga và Trung Quốc, nhưng không chỉ để bàn về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chưa đồng ý tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên với lãnh đạo Nga và Trung Quốc, nhưng sẵn sàng xem xét đề xuất này. Đáng chú ý, ông muốn ưu tiên thảo luận về giải trừ vũ khí hạt nhân, đồng thời không loại trừ khả năng bàn về Ukraine mà không có Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Ông Trump bất ngờ đề xuất để người khác thay Tổng thống Zelensky đàm phán cho Ukraine

Ông Trump bất ngờ đề xuất để người khác thay Tổng thống Zelensky đàm phán cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đã đến lúc cân nhắc để một người khác thay Tổng thống Volodymyr Zelensky đại diện Ukraine tham gia đàm phán chấm dứt xung đột với Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời chỉ trích ông Zelensky không tận dụng những cơ hội trước đây để đạt được thỏa thuận hòa bình.

Sudan: Tấn công bằng drone gần khu chợ khiến 80 người thiệt mạng

Sudan: Tấn công bằng drone gần khu chợ khiến 80 người thiệt mạng

Ngày 19/10, một nguồn tin y tế và nhân chứng cho biết vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái gần một khu chợ tại thị trấn Al-Dibab, bang Tây Kordofan, miền Nam Sudan, đã khiến 80 người thiệt mạng. Phần lớn nạn nhân là người dân đang chờ lên xe tải trở về nhà sau buổi chợ.

Chuỗi cà phê lớn của Hàn Quốc bị tấn công mạng

Chuỗi cà phê lớn của Hàn Quốc bị tấn công mạng

Chuỗi cà phê Hollys của Hàn Quốc đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng làm lộ lượng lớn thông tin khách hàng, đánh dấu vụ việc mới nhất trong làn sóng các cuộc tấn công nhằm vào doanh nghiệp nước này.