Mỹ bắt đầu trục xuất người Haiti

Ngày 20/8, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã thực hiện chuyến bay trục xuất đầu tiên đến Haiti, kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump chấm dứt các biện pháp bảo vệ chống trục xuất đối với hàng trăm nghìn người Haiti vào đầu năm nay.
Chú thích ảnh
Hành khách tại ga đến Sân bay quốc tế Washington Dulle.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chiếc máy bay chở hơn 160 người đã hạ cánh xuống thành phố Cap-Haitien ở phía Bắc Haiti. Những người bị trục xuất trên chuyến bay này bao gồm cả những người trước đây được hưởng Quy chế bảo vệ tạm thời (TPS) – chương trình của Mỹ nhằm bảo vệ công dân nước ngoài khỏi việc bị trục xuất nếu họ không thể trở về quê nhà một cách an toàn, đồng thời mở ra cơ hội được cấp phép làm việc.

Trước đó, hồi tháng 6, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết cho phép chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt sự bảo vệ này đối với khoảng 330.000 người Haiti và hơn 6.000 người Syria thuộc chương trình bảo vệ trên.

Ngoài ra, Chính quyền Mỹ cũng tìm cách chấm dứt các biện pháp bảo vệ chống trục xuất đối với người di cư từ 13 trong số 17 quốc gia thuộc diện TPS với lý do các nước này không còn đáp ứng được các tiêu chí bắt buộc.

Hiện nay, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn xếp Haiti vào nhóm "Cấp độ 4: Không nên đi lại", viện dẫn các lý do như tội phạm liên quan đến băng đảng, khủng bố, bất ổn xã hội và dịch vụ y tế hạn chế. Bộ này cũng lưu ý rằng Haiti đã ở trong tình trạng khẩn cấp quốc gia từ năm 2024. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang áp dụng lệnh cấm bay đến và đi từ sân bay chính của Haiti tại thủ đô Port-au-Prince do tình trạng bạo lực băng đảng.

Theo số liệu của Liên hợp quốc (LHQ), đã có hơn 3.100 người thiệt mạng và 1.189 người bị thương do bạo lực băng đảng trong 6 tháng đầu năm nay ở Haiti. Trước tình hình trên, các nhóm hoạt động vì quyền lợi người nhập cư cảnh báo rằng những người bị trục xuất về Haiti có thể phải đối mặt với các điều kiện nguy hiểm. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 20/8, Nhóm Hỗ trợ người tị nạn và người hồi hương của Haiti cảnh báo đất nước này "chưa sẵn sàng tiếp nhận số lượng lớn người di cư từng tham gia chương trình TPS".

Tin, ảnh: Quang Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bạo loạn đẩy rủi ro nợ công Pháp lên mức cao nhất kể từ năm 2012

Bạo loạn đẩy rủi ro nợ công Pháp lên mức cao nhất kể từ năm 2012

Theo nhật báo kinh tế Les Echos ngày 19/10, làn sóng bạo loạn và cướp phá cuối tuần qua đã làm gia tăng lo ngại của giới đầu tư về tình hình chính trị và tài chính của Pháp, đẩy mức chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp so với Đức lên cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ công Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) năm 2012.

Mỹ - Uzbekistan thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác trong khuôn khổ C5+1

Mỹ - Uzbekistan thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác trong khuôn khổ C5+1

Ngày 19/10, tại thành phố Samarkand của Uzbekistan, Tổng thống nước chủ nhà Shavkat Mirziyoyev đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương và tăng cường hợp tác giữa Mỹ với các nước Trung Á trong khuôn khổ Nhóm C5+1, gồm Mỹ và 5 quốc gia Trung Á là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

Tổng thống Trump sẵn sàng gặp lãnh đạo Nga và Trung Quốc, nhưng không chỉ để bàn về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chưa đồng ý tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên với lãnh đạo Nga và Trung Quốc, nhưng sẵn sàng xem xét đề xuất này. Đáng chú ý, ông muốn ưu tiên thảo luận về giải trừ vũ khí hạt nhân, đồng thời không loại trừ khả năng bàn về Ukraine mà không có Tổng thống Volodymyr Zelensky.