Iran bác bỏ cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Ngày 25/10, hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết Hội đồng bảo vệ Hiến pháp nước này đã bác bỏ các cáo buộc rằng Tehran can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. 
Chú thích ảnh
Iran đã bác bỏ cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, người phát ngôn của cơ quan trên, ông Abbas Ali Kadkhodaei nhấn mạnh Iran đã nhiều lần tuyên bố rằng nước này không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Ông Ali Kadkhodaei cũng khẳng định cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là vấn đề nội bộ của người Mỹ, do đó Iran không có ý định và không có nhu cầu can thiệp. 

Quan chức Iran đưa ra tuyên bố trên sau khi Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ John Ratcliffe ngày 21/10 cho rằng Iran và Nga tìm cách tác động cử tri Mỹ trước thềm cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra ngày 3/11 tới.

Bộ Ngoại giao Iran ngày 22/10 đã triệu Đại sứ Thụy Sĩ tại Tehran - người đại diện cho lợi ích của Mỹ tại Iran - đến để phản đối cáo buộc này. Thụy Sĩ đại diện cho các lợi ích Mỹ tại Iran do Washington và Tehran không có quan hệ ngoại giao. Điện Kremlin ngày 22/10 cũng đã bác bỏ cáo buộc trên, cho rằng đó là cáo buộc "hoàn toàn vô căn cứ".

Công Đồng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Vụ chìm tàu trên biển Java: Số người thiệt mạng tăng lên 64

Vụ chìm tàu trên biển Java: Số người thiệt mạng tăng lên 64

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, số người thiệt mạng trong vụ chìm tàu Virgo Transport 8 trên biển Java của Indonesia gần 2 tuần trước đã tăng lên 64 người. Lực lượng cứu hộ tiếp tục mở rộng hoạt động tìm kiếm 71 người vẫn còn mất tích.

Mỹ: Đề xuất hủy khoảng 810 triệu USD ngân sách liên bang

Mỹ: Đề xuất hủy khoảng 810 triệu USD ngân sách liên bang

Theo Nhà Trắng, các khoản bị đề xuất hủy chủ yếu liên quan đến chương trình phục vụ người không phải công dân Mỹ, các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), hoặc những khoản chi mà chính quyền cho là không còn cần thiết.