Houthi thừa nhận tấn công 2 tàu thương mại trên Biển Đỏ và Vịnh Aden

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, lực lượng Houthi ở Yemen ngày 22/8 đã lên tiếng thừa nhận thực hiện các vụ tấn công nhằm vào 2 tàu ở Biển Đỏ và Vịnh Aden hôm 21/8.
Chú thích ảnh
Một con tàu bị tấn công trên Biển Đỏ. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Kênh truyền hình al-Masirah TV của Houthi dẫn tuyên bố từ người phát ngôn quân sự Yahya Sarea khẳng định “chúng tôi (Houthi) đã tiến hành 2 hoạt động quân sự ở Biển Đỏ và Vịnh Aden”, trong đó, “hoạt động đầu tiên nhằm vào tàu chở dầu MV Sounion” và “hoạt động còn lại nhằm vào tàu SW North Wind I” do các công ty điều hành 2 con tàu này “giao dịch” với Israel. Mục đích của Houthi khi thực hiện 2 vụ tấn công là “để ủng hộ người Palestine ở Gaza và đáp trả hành động gây hấn của Mỹ - Anh đối với đất nước chúng tôi”.

Theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), MV Sounion là tàu chở dầu treo cờ Hy Lạp, còn SW North Wind I là tàu thương mại treo cờ Panama. Cả hai con tàu đều bị tấn công hôm 21/8. Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang. Houthi nhắm mục tiêu vào tàu thuyền “có liên quan đến Israel” kể từ tháng 11/2023 để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza, tuyên bố sẽ leo thang những cuộc tấn công cho đến khi Israel dừng các hoạt động quân sự ở dải đất này.

Trong khi đó, liên quân Mỹ - Anh đã đáp trả bằng những cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen từ giữa tháng 1 năm nay để ngăn chặn tình trạng gián đoạn đối với các tuyến đường hàng hải quốc tế. Động thái này đã khiến Houthi mở rộng mục tiêu đối với các tàu thương mại và quân sự của cả Mỹ và Anh ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Cũng trong ngày 22/8, thủ lĩnh Houthi - ông Abdulmalik al-Houthi - tuyên bố lực lượng này đã tấn công 182 tàu trên các tuyến đường vận chuyển ở ngoài khơi Yemen kể từ tháng 11 năm ngoái.

Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Thuế kỹ thuật số có thể mang lại 25 tỷ euro/năm cho EU

Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm các nguồn thu mới cho ngân sách dài hạn, trong đó thuế kỹ thuật số được xem là một trong những nguồn có tiềm năng đáng kể, với khả năng mang lại tới 25,2 tỷ euro (29,6 tỷ USD) mỗi năm.