Em gái Chủ tịch Kim Jong-un đến Khu phi quân sự liên Triều

Bà  Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đến Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) trong ngày 12/6 để chia buồn về sự ra đi của cựu Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc Lee Hee-ho.

Chú thích ảnh
Bà Kim Yo-yong. Ảnh: REUTERS

Hãng Reuters dẫn thông tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết bà Kim Yo-jong gửi vòng hoa và có bài phát biểu chia buồn về sự ra đi của bà Lee Hee-ho tại ngôi làng biên giới Panmunjom vào lúc 5h chiều 12/6 (tức 3h giờ Việt Nam). Bà Lee Hee-ho là phu nhân của cựu Tổng thống Kim Dae-jung nhiệm kỳ 1998-2003. Ông chính là nhà lãnh đạo Hàn Quốc đầu tiên gặp mặt ông Kim Jong-il năm 2000.

Phía Triều Tiên đã thông báo về sự kiện trên cho Hàn Quốc thông qua văn phòng đại diện chung ở thành phố biên giới Kaesong. Dự kiến, bà Kim Yo-jong sẽ gặp mặt một số quan chức Hàn Quốc tại đây. Đại diện phía Seoul nhận vòng hoa chia buồn bao gồm ông Chung Eui-yong, Trưởng Văn phòng An ninh Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Suh Ho và nghị sĩ Park Jie-won. 

Chuyến thăm của bà Kim Yo-jong diễn ra trùng thời điểm tròn một năm kể từ ngày Chủ tịch Kim Jong-un gặp mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ -  Triều đầu tiên tại Singapore nhằm tháo gỡ những trở ngại trong vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên cũng như xoa dịu nguy cơ chiến tranh. 

Ngày 10/6, bà Lee Hee-ho qua đời ở tuổi 96 sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư gan. Bà nổi tiếng vì sự ủng hộ nhiệt thành đối với chồng mình trong nỗ lực đem lại nền dân chủ cho Hàn Quốc và chính sách hòa bình với Triều Tiên. Tang lễ của bà được cử hành vào ngày 14/6. 

Chú thích ảnh
Huân chương cấp nhà nước Mugunghwa đặt trước di ảnh của cố Đệ nhất Phu nhân Lee Hee-ho. Ảnh: Yonhap
Hoàng Trang/Báo Tin tức
Truyền thông Triều Tiên đổ lỗi Mỹ khiến hội nghị thượng đỉnh lần hai không đạt kết quả
Truyền thông Triều Tiên đổ lỗi Mỹ khiến hội nghị thượng đỉnh lần hai không đạt kết quả

Ngày 11/6, truyền thông Triều Tiên đã đổ lỗi cho Mỹ trong việc khiến hội nghị thượng đỉnh Triều - Mỹ hồi tháng 2 vừa qua không đạt được kết quả, đồng thời yêu cầu Washington có những nỗ lực "thiết thực" nhằm nối lại tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa vốn đang bị đình trệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN