Hàn Quốc chuyển tiền viện trợ cho Triều Tiên qua các cơ quan LHQ

Ngày 11/6, Hàn Quốc đã gửi số tiền viện trợ trị giá 8 triệu USD cho các cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Xe chở lương thực viện trợ của Hàn Quốc tới Triều Tiên qua cửa khẩu Paju, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuần trước, Seoul đã thông qua kế hoạch viện trợ cho Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) để thực hiện các dự án hỗ trợ cho trẻ em và phụ nữ mang thai tại Triều Tiên. Trong số này, 4,5 triệu USD sẽ được viện trợ thông qua WFP nhằm giúp giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, và 3,5 triệu USD sẽ được chuyển thông qua UNICEF giúp giải quyết các vấn đề y tế đối với trẻ em và phụ nữ mang thai. Số tiền này đã được gửi tới các cơ quan trên vào chiều 11/6.

Một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ mất một khoảng thời gian trước khi số tiền trên có thể được phân bổ cho các dự án tại Triều Tiên. Họ đang đẩy nhanh việc triển khai khi cân nhắc đến nhu cầu cấp thiết của người dân Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên viện trợ nhân đạo của Chính phủ Hàn Quốc được cung cấp cho Triều Tiên qua các cơ quan quốc tế kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2017.

Triều Tiên đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng do các lệnh trừng phạt quốc tế và nhiều năm hứng chịu thời tiết khắc nghiệt. Hiện có khoảng hơn 10 triệu người Triều Tiên, chiếm 40% dân số nước này đang cần viện trợ lương thực.

Hàn Quốc cũng đang lên kế hoạch viện trợ thực phẩm riêng rẽ cho Triều Tiên thông qua các cơ quan quốc tế. Hàn Quốc kỳ vọng các nỗ lực trên sẽ giúp mang lại tiến triển cho thế bế tắc trong quan hệ liên Triều và tạo ra xung lực mới cho hội đàm Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa, vốn đang giậm chân tại chỗ.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.