Đồng minh của Mỹ kiểm tra máy bay tiêm kích tàng hình F-35

Lực lượng Không quân Israel (IAF) 11/10 tuyên bố đang tiến hành kiểm tra phi đội máy bay tiêm kích tàng hình F-35I, sau khi nhận được kết quả điều tra của Mỹ về vụ rơi máy bay F-35B hồi tháng trước.

Chú thích ảnh
Tiêm kích F-35 của Mỹ tại Triển lãm hàng không quốc tế Paris ở Le Bourget (Pháp) ngày 21/6/2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Quân đội Israel cho biết Mỹ đã tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn đầu tiên của dòng F-35 cách đây 2 tuần tại bang Nam Carolina và thông báo kết quả với IAF về lỗi ống dẫn nhiên liệu trong động cơ. Do đó, Tư lệnh IAF Amikam Norkin đã yêu cầu kiểm tra toàn bộ máy bay F-35I được tranh bị cho quân đội Israel, mặc dù chưa phát hiện ra bất kỳ lỗi nào trong các máy bay này và đây không phải dòng máy bay bị tai nạn trước đó.

Hoạt động kiểm tra này dự kiến kéo dài vài ngày, sau đó các máy bay sẽ trở lại hoạt động bình thường. Tuy nhiên, trong thời gian kiểm tra, nếu có yêu cầu, F-35I vẫn sẵn sàng lên đường. 

Trước đó cùng ngày, Lầu Năm Góc đã cho ngừng bay toàn bộ phi đội máy bay tiêm kích tàng hình F-35 trên toàn cầu để kiểm tra sau khi phát hiện lỗi ở ống dẫn nhiên liệu trong động cơ của máy bay. Hoạt động kiểm tra dự kiến sẽ được hoàn tất trong vòng 24 đến 48 giờ.

Hôm 28/9, một máy bay F-35B của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đã bị phá hủy hoàn toàn do bị rơi khi đang tham gia huấn luyện tại bang Nam Carolina, song phi công đã bật ghế phóng thoát hiểm kịp thời. Đây là vụ tai nạn đầu tiên của dòng máy bay đắt tiền nhất trong lịch sử này.

Trần Quyên (TTXVN)
Mỹ đình bay đối với toàn bộ phi đội tiêm kích đa năng F-35 sau vụ tai nạn
Mỹ đình bay đối với toàn bộ phi đội tiêm kích đa năng F-35 sau vụ tai nạn

Ngày 11/10, Lầu Năm Góc ra thông cáo nêu rõ Quân đội Mỹ đã quyết định ngừng bay toàn bộ phi đội máy bay tiêm kích đa năng tối tân F-35 của nước này sau vụ tai nạn ở bang Nam Carolina hồi tháng trước

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN