Mỹ đình bay đối với toàn bộ phi đội tiêm kích đa năng F-35 sau vụ tai nạn
Ngày 11/10, Lầu Năm Góc ra thông cáo nêu rõ Quân đội Mỹ đã quyết định ngừng bay toàn bộ phi đội máy bay tiêm kích đa năng tối tân F-35 của nước này sau vụ tai nạn ở bang Nam Carolina hồi tháng trước
Giới chức Lầu Năm Góc cho biết các cuộc kiểm sẽ được tiến hành liên quan tới lỗi đường ống dẫn nhiên liệu trên F-35.
Quyết định trên có hiệu lực đối với tất cả các biến thể của máy bay F-35, bao gồm cả F-35A của Không quân và F-35C của Hải quân.
Động thái trên diễn ra sau khi ngày 28/9 lần đầu tiên một chiến đấu cơ F-35 của Mỹ bị rơi tại bang Nam Carolina. Chiếc F-35 tàng hình đã bị rơi và bị phá hủy hoàn toàn trong lúc đang tham gia huấn luyện.
Vụ tai nạn xảy ra gần Căn cứ Không quân Beaufort thuộc lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ. Theo thông báo từ lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ, viên phi công đã may mắn thoát ra trước khi máy bay rơi. Những hình ảnh trên truyền thông cho thấy một cột khói đen bốc lên từ hiện trường vụ máy bay rơi.
Đây là lần đầu tiên một chiến đấu cơ F-35, trị giá hơn 100 triệu USD, gặp nạn. Vụ việc xảy ra một ngày sau cuộc không kích đầu tiên do một chiến đấu cơ F-35 thực hiện ở Afghanistan, và vài giờ sau khi Lầu Năm Góc công bố trao cho tập đoàn Lockheed Martin, hãng sản xuất F-35, hợp đồng chế tạo một lô F-35 mới.
F-35 là chương trình vũ khí đắt đỏ và qui mô lớn nhất về phát triển máy bay chiến đấu trên thế giới. Loại máy bay tối tân này đã được xuất khẩu tới một số quốc gia đồng minh của Mỹ, trong đó có Anh, Israel và Nhật Bản.
Ngày 4/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Mỹ muốn thu xếp vòng đàm phán mới với Ukraine và Nga trước cuối tháng 10 để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.
Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.
Trong nhiều năm, Pakistan ủng hộ Taliban tại Afghanistan. Nhưng giờ đây, hai đồng minh một thời trở thành đối thủ và các cuộc đàm phán liên tục thất bại.
Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen Rashad Al-Alimi tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm giành lại những khu vực còn nằm dưới sự kiểm soát của Houthi đã bắt đầu.
Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.