Máy bay tàng hình F-35 của Mỹ lần đầu tiên xung trận

Không quân Mỹ lần đầu tiên điều máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning tham gia một cuộc tấn công.
Chú thích ảnh
Máy bay tàng hình F-35B. Ảnh: Reuters

Hãng CNN dẫn nguồn các quan chức quốc phòng Mỹ đưa tin, ngày 27/9, một chiếc F-35B của Thủy quân lục chiến đã được phóng đi từ tàu đổ bộ tấn công USS Essex trên vùng biển Trung Đông. Chiếc máy bay chiến đấu đa năng này đã tiến hành một vụ không kích yểm trợ chiến dịch truy quét trên bộ nhằm vào một mục tiêu khủng bố Taliban tại Afghanistan.

Tàu Essex đến Trung Đông hồi đầu tháng, chở theo các tiêm kích tàng hình F-35B để làm nhiệm vụ do thám và tình báo tại Somalia, sau đó là chiến dịch tại Afghanistan. 

Trong tuyên bố về lần ra trận đầu tiên của F-35, lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ có chia sẻ trên Twitter đoạn clip ghi hình tàng hình cơ này hạ cánh và cất cánh trên tàu Essex. (Xem video dưới đây)

Trước đó, hôm 25/9, CNN đăng tin dự báo F-35 Mỹ sẽ được đưa ra mặt trận trong ít ngày tới. Được đánh giá là hệ thống vũ khí đắt đỏ nhất trong lịch sử quân sự Mỹ, chi phí cho dự án F-35 ước tính lên tới 1.000 tỷ USD để phát triển, sản xuất, thực nghiệm và bảo trì. 

F-35 là máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 được Lockheed thiết kế để cất cánh ở khoảng cách ngắn và hạ cánh thẳng đứng tựa như trực thăng. Điều này giúp chúng dễ dàng hoạt động trên các tàu đổ bộ tấn công như Essex – loại tàu chiến nhỏ hơn các tàu sân bay hiện đại. 

Mặc dù Thủy quân lục chiến là đơn vị quân sự Mỹ đầu tiên đưa tiêm kích F-35 vào tham chiến nhưng Không quân Israel đã hai lần sử dụng máy bay này để tấn công các mục tiêu tại Trung Đông từ tháng 5.  

Phiên bản của Thủy quân lục chiến Mỹ - chiếc F-35B - là những chiến đấu cơ đầu tiên được tuyên bố sẵn sàng ra trận. Phiên bản F-35A được thiết kế để cất cánh và hạ cánh thông thường còn F-35C được sử dụng trên các tàu sân bay.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).