Chiến đấu cơ Su-57 tiêu diệt máy bay đối phương từ khoảng cách 300km

Tên lửa siêu thanh R-37M với phạm vi phóng hơn 300km sẽ là một phần trong kho vũ khí "khủng" của Su-57 - máy bay chiến đấu đa năng tiên tiến nhất của Nga hiện nay.
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-57. Ảnh: Sputnik

Su-57 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga, được thiết kế để trở thành đối trọng đáng gờm đối với các cường quốc hàng không lớn trên thế giới. Vũ khí được thiết kế đặt trong khoang Su-57, qua đó giúp giảm hình ảnh hiện thị trên hệ thống radar và tránh ảnh hưởng tới khả năng “tàng hình”.

R-37M là phiên bản nâng cấp của tên lửa được đưa vào hoạt động năm 1985. Biến thể đời trước là một trong những tên lửa không đối không lớn, dài 4,2 m và có trọng lượng 600kg, thích hợp sử dụng trong cho các loại máy bay cỡ lớn như máy bay tiêm kích Mig-31BM.

Đặc điểm chính được nâng cấp của loại tên lửa mới này là tầm bắn có thể đạt tới 300km. Tên lửa R-37M có thể hạ gục các mục tiêu quan trọng như máy bay cảnh báo sớm AWACS. Với tốc độ Mach 6 và hệ thống chủ động tìm mục tiêu ở giai đoạn cuối, tên lửa R-37M có khả năng trở thành mối đe dọa đối với các mục tiêu có tốc độ di chuyển nhanh, cụ thể là máy bay chiến đấu.

R-37M cũng được thiết kế với kích thước nhỏ gọn hơn và nhẹ hơn. Xác nhận với Interfax, ông Boris Obnosov - Giám đốc Công ty tên lửa chiến thuật (KTRV) – hôm 26/9 cho biết Su-57 nằm trong số những mẫu máy bay được trang bị loại tên lửa mới này.

Chú thích ảnh
Mô hình tên lửa R-37 trưng bày tại triển lãm hàng không MAKS-2013. Ảnh: Wikimedia

Quá trình phát triển R-37M đặt ra câu hỏi về tương lai của loại tên lửa không đối không tầm xa tiềm năng khác được xem xét cho Su-57. Tên lửa đang trong quá trình nghiên cứu là KS-172 do công ty sản xuất vũ khí quân sự NPO Novator phát triển, được cho là có tầm bắn trên 400km.

Thông tin về loại tên lửa mới của Nga được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc được cho là đang phát triển một loại tên lửa tầm xa hai giai đoạn cho chiến đấu cơ tàng hình J-20.

Trong khi các đối thủ chiến lược của mình đều sở hữu những loại vũ khí tầm xa có sức mạnh khủng khiếp, Mỹ có thể cần phải suy nghĩ lại chiến lược về ưu thế trên không của mình. Không quân Mỹ từng sử dụng các tên lửa không đối không tầm rất xa, như AIM-54 Phoenix có tầm hoạt động 190 km, nhưng tên lửa này đã ngừng hoạt động vào năm 2004 cùng với máy bay F-14 Tomcat.

Video tên lửa Phoenix hoạt động trên máy bay F-14 Tomcat (nguồn: RT):

Hiện tại Không quân Mỹ ưa chuộng sử dụng chiếc AIM-120 AMRAAM - tên lửa không đối không có tầm bắn ngắn hơn Phoenix, giới hạn trong 160km, thích nghi với nhiều nền tảng chiến đấu cơ.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).