Điện Kremlin chỉ rõ mục đích thực sự của lệnh ngừng bắn

Theo Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, Moskva (Moscow) coi những lời kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine là một nỗ lực nhằm tạo cơ hội nghỉ ngơi và thời gian tái vũ trang cho quân đội Ukraine.

Chú thích ảnh
Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga, ông Yuri Ushakov. Ảnh tư liệu: TASS/TTXVN

Hãng thông tấn RIA Novosti của Liên bang Nga ngày 16/3, theo giờ địa phương, dẫn bình luận của Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov đăng trên kênh Telegram của nhà báo Pavel Zarubin cho biết Moskva coi lệnh ngừng bắn “là một nỗ lực nhằm tạo điều kiện nghỉ ngơi cho quân đội Ukraine”.

Trợ lý Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng quân đội nước này đang tiến công “trên tất cả các hướng” và “trong tình huống này, (lời kêu gọi ngừng bắn) có thể được coi là một nỗ lực nhằm mang tới thời gian cho quân đội Ukraine tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng”.

Liên quan tới xung đột Nga – Ukraine, hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga ngày 17/3 cho biết Moskva sẽ kiên quyết yêu cầu Ukraine giữ vị thế trung lập, không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đạt được thỏa thuận hòa bình.

TASS dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga, ông Alexander Grushko nói rằng Moskva sẽ kiên quyết yêu cầu đưa ra các đảm bảo an ninh để ký kết hiệp ước hòa bình, bao gồm việc Ukraine duy trì vị thế trung lập và từ chối gia nhập NATO.

Theo TASS, trong cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia của Liên bang Nga, ông Grushko đã nói rằng: “Nếu nói về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine, thì chắc chắn sẽ phải có một khía cạnh đối ngoại”, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ kiên quyết yêu cầu các đảm bảo an ninh cụ thể phải là một phần của thỏa thuận này”.

“Chỉ thông qua việc thiết lập các đảm bảo đó, chúng ta mới có thể đạt được hòa bình lâu dài ở Ukraine và tăng cường an ninh trong khu vực”, “Vị thế trung lập của Ukraine và việc các quốc gia thành viên NATO từ chối kết nạp nước này vào liên minh phải là một phần trong các đảm bảo đó”, ông Grushko bổ sung.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubio (thứ 2, trái) dẫn đầu và phái đoàn Ukraine do ông Andriy Yermak (thứ 2, phải), Trợ lý cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky dẫn đầu, tại Jeddah ngày 11/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo The Kyiv Independent ngày 17/3, trong các cuộc đàm phán tại Saudi Arabia, các quan chức Mỹ đã đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày giữa Liên bang Nga và Ukraine. Trong cuộc hội đàm tại Jeddah vào ngày 11.3, Kiev đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn 30 ngày của Mỹ, sau đó Washington đã nối lại hỗ trợ quân sự và tình báo cho Ukraine.

Ngày 13/3, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn nhưng nhấn mạnh rằng Ukraine phải đưa ra các đảm bảo sẽ không huy động quân đội, tiến hành huấn luyện hoặc nhận viện trợ quân sự trong thời gian đình chiến.

Vào ngày 13/3, ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông, đã đến Moskva để chính thức trình bày chi tiết sáng kiến này với các quan chức Liên bang Nga.

Cuộc gặp giữa ông Witkoff và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin được Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá là “rất tốt và mang tính xây dựng”.

Mặc dù vậy, Ukraine vẫn hoài nghi về khả năng Liên bang Nga sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.

Thành Nam/Báo Tin tức
Tiết lộ ‘giới hạn đỏ’ của Ukraine về bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Liên bang Nga
Tiết lộ ‘giới hạn đỏ’ của Ukraine về bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Liên bang Nga

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cố gắng gây áp lực lên Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về lệnh ngừng bắn với Ukraine, báo The Independent đã nhận được thông tin về những lĩnh vực mà Kiev không muốn nhượng bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN