Trong phát biểu đưa ra ngày 2/7/2026, Thư ký Hội đồng An ninh Belarus, ông Alexander Volfovich đã kêu gọi người dân hạn chế đi đến Liên bang Nga, đặc biệt là các khu vực biên giới. Ảnh chụp màn hình bản tin liên quan của hãng hông tấn nhà nước Belarus BELTA
Tuyên bố này được đưa ra sau khi truyền thông Liên bang Nga đưa tin rằng một thiết bị bay không người lái (UAV) đã tấn công một xe buýt chở khách đang chạy tuyến Minsk – Anapa khi phương tiện này di chuyển qua tỉnh Bryansk của Liên bang Nga.
Theo hãng thông tấn nhà nước Belarus BELTA, Thư ký Hội đồng An ninh Belarus, ông Alexander Volfovich đã kêu gọi người dân lưu ý các cảnh báo trước đó của chính phủ về việc hạn chế đi đến các khu vực biên giới của Liên bang Nga.
Ông Volfovich nói: “Chúng tôi đã cảnh báo. Tổng thống đã nhiều lần lên tiếng và nói rằng: thưa những người Belarus thân mến, hôm nay hãy hạn chế đi đến Liên bang Nga, đặc biệt là các khu vực biên giới”.
Nguyên nhân, theo ông Volfovich, là “ở đó hằng ngày đều có thiết bị bay không người lái rơi xuống, những sự việc đáng tiếc như vậy vẫn xảy ra”.
Thư ký Hội đồng An ninh Belarus nêu rõ: “Chúng tôi không đóng cửa biên giới, việc đi hay không là quyết định của mỗi người”, nhưng cảnh báo những công dân đến Liên bang Nga đang đặt bản thân và gia đình vào tình thế nguy hiểm đáng kể, đồng thời nhấn mạnh không thể bảo đảm an toàn trong bối cảnh xung đột quân sự vẫn đang tiếp diễn.
Liên quan tới cảnh báo nêu trên, báo The Kyiv Post ngày 3/7 cho biết thêm kênh truyền hình nhà nước Belarus ONT ban đầu phát sóng phát biểu của ông Volfovich, trong đó cho rằng chiếc xe buýt bị trúng đòn tấn công một cách ngẫu nhiên, nhưng sau đó đoạn phát biểu này đã bị gỡ bỏ.
Cổng thông tin độc lập Zerkalo của Belarus lưu ý có sự khác biệt giữa các tuyên bố từ Minsk và Moskva, đồng thời chỉ ra rằng trước đó Đại sứ Liên bang Nga tại Belarus Boris Gryzlov đã cáo buộc Ukraine thực hiện một “cuộc tấn công có chủ đích” nhằm vào chiếc xe.
Về phần mình, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc xảy ra với chiếc xe buýt tại tỉnh Bryansk.
Trong tuyên bố gửi hãng Interfax-Ukraine, Thiếu tá Andriy Kovalyov, người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine, khẳng định: “Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine chính thức tuyên bố rằng Lực lượng Phòng vệ Ukraine không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào phương tiện dân sự nói trên”.
Theo báo The Kyiv Post, các động thái ngoại giao trên diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục tăng cường phòng thủ dọc biên giới phía Bắc với Belarus. Từ năm 2022, Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine đã xây dựng nhiều tuyến phòng thủ nhiều lớp tại tỉnh Chernihiv.
Các công trình phòng thủ bao gồm hào chống tăng, các khối bê tông chống tăng được gọi là “răng rồng” và mạng lưới dây thép gai dày đặc.
Một chỉ huy đồn biên phòng địa phương, sử dụng biệt hiệu liên lạc “Nissan”, cho biết khối lượng hạ tầng công binh đã tăng khoảng 500% so với những tháng đầu sau khi khu vực này được giải phóng khỏi sự kiểm soát của Liên bang Nga vào năm 2022.
Các quan chức quân đội Ukraine cho biết hiện không có dấu hiệu nào cho thấy các cụm lực lượng tấn công đang được hình thành trên lãnh thổ Belarus. Tuy nhiên, cả hai bên vẫn duy trì hoạt động giám sát tích cực dọc theo biên giới.
Trong một diễn biến liên quan, ông Yurii Ihnat, Trưởng bộ phận truyền thông của Không quân Ukraine, cho biết các trạm chuyển tiếp tín hiệu đặt tại Belarus, vốn được Liên bang Nga sử dụng để điều phối các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái Shahed, đã ngừng hoạt động.
Việc các trạm này dừng vận hành diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng về sự hiện diện của các thiết bị nói trên trên lãnh thổ Belarus.
Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Belarus Igor Sekreta gần đây tuyên bố rằng Minsk sẽ đáp trả bằng “toàn bộ năng lực hiện có” nếu biên giới nước này bị vượt qua mà không được phép, đồng thời mô tả đường biên giới là một “lằn ranh đỏ”.