Nga bác tối hậu thư của Kiev, cảnh báo Moskva sẵn sàng bảo vệ Belarus nếu Ukraine tấn công

Hiệp ước bảo đảm an ninh trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh quy định rằng một cuộc tấn công nhằm vào Liên bang Nga hoặc Belarus sẽ được xem là một cuộc tấn công nhằm vào Nhà nước Liên minh, cho phép cả hai bên sử dụng mọi biện pháp quân sự và kỹ thuật sẵn có, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để đẩy lùi hành động gây hấn cũng như các mối đe dọa đối với chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moskva. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN. Ảnh không được phép chia sẻ bởi bên thứ ba

Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov cảnh báo Moskva sẵn sàng viện dẫn các cam kết bảo đảm an ninh dành cho Belarus nếu Ukraine thực hiện các lời đe dọa tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ nước này.

Theo Kênh RT của Liên bang Nga chiều 23/6, theo giờ địa phương, ông Lavrov đưa ra phát biểu trên trong một cuộc thảo luận bàn tròn về vai trò của phương Tây trong cuộc xung đột Ukraine hôm 22/6.

Tại cuộc thảo luận này, ông Lavrov đã bình luận về yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đối với Minsk, theo đó Belarus phải tháo dỡ hoặc vô hiệu hóa những trạm tiếp sóng mà Kiev cho là có liên hệ với Liên bang Nga dọc theo biên giới Belarus–Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã cho Belarus thời hạn một tuần để hành động, đồng thời cảnh báo rằng nếu không, Kiev sẽ tự phá hủy các thiết bị này.

Ngoại trưởng Liên bang Nga mô tả tối hậu thư này là một lời đe dọa nhằm vào một quốc gia có chủ quyền, đồng thời cho rằng: “Điều này rõ ràng nhằm kéo Belarus trực tiếp vào cuộc xung đột và mở rộng phạm vi các hoạt động thù địch”.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng Liên bang Nga và Belarus đã có một hiệp ước bảo đảm an ninh có hiệu lực từ tháng 3/2025 trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh.

Hiệp ước này quy định rằng một cuộc tấn công nhằm vào Liên bang Nga hoặc Belarus sẽ được xem là một cuộc tấn công nhằm vào Nhà nước Liên minh, đồng thời cho phép cả hai bên sử dụng mọi biện pháp quân sự và kỹ thuật sẵn có, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để đẩy lùi hành động gây hấn cũng như các mối đe dọa đối với chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ.

Ông Lavrov nói: “Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng triển khai toàn bộ các biện pháp được quy định trong hiệp ước để bảo đảm an ninh cho đồng minh của mình và tất nhiên là cho cả Nhà nước Liên minh”.

Về phần mình, Minsk tuyên bố sẽ không tháo dỡ các thiết bị nói trên cũng như không ngừng cung cấp nhiên liệu cho Liên bang Nga.

Belarus đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía Ukraine cũng sẽ vấp phải phản ứng đáp trả.

Ông Lavrov cũng chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) vì điều mà ông cho là sự ủng hộ đối với những lời đe dọa của ông Zelensky.

Ngoại trưởng Liên bang Nga viện dẫn phát biểu của một người phát ngôn của Hội đồng châu Âu, người đã cáo buộc Belarus hỗ trợ Liên bang Nga và cho rằng Ukraine có quyền tự vệ.

Ngoại trưởng Liên bang Nga nhấn mạnh rằng châu Âu không thể đóng vai trò trung gian hòa giải trung lập trong cuộc xung đột trong khi vẫn cung cấp vũ khí cho Ukraine, mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga và ủng hộ các lời đe dọa nhằm vào Belarus.

Liên bang Nga và Belarus cũng bày tỏ lo ngại về hoạt động ngày càng gia tăng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần biên giới hai nước, bao gồm cuộc tập trận Gallant Boar 2026 do Litva (Lithuania), Ba Lan và Pháp tiến hành gần Hành lang Suwalki (Suwalki Corridor), khu vực hẹp nằm giữa Belarus và khu vực Kaliningrad Oblast của Liên bang Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Belarus Igor Sekreta cho biết Minsk đang theo dõi chặt chẽ cuộc tập trận này và cáo buộc châu Âu đang theo đuổi một hệ tư tưởng mang tính quân sự hóa.

“Họ lại đang chuẩn bị chiến đấu với ai nữa đây?”, ông Sekreta nói.

Liên bang Nga và Belarus đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ có kế hoạch tấn công NATO hoặc EU, trừ khi bị tấn công trước.

Hai nước cho rằng các quốc gia phương Tây đang lợi dụng cuộc xung đột Ukraine, các cuộc tập trận của NATO và việc tăng cường hiện diện quân sự ở sườn phía Đông của khối để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trực tiếp với Liên bang Nga và Belarus.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.