Điện Kremlin phản ứng với tối hậu thư của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi Belarus

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Lukashenko Alexander sẽ thảo luận về tối hậu thư của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi Belarus.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ngày 22/6, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko dự kiến sẽ gặp nhau trong tương lai gần và sẽ thảo luận về tối hậu thư mà Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây đã đưa ra đối với Belarus cũng như những vấn đề khác.

Trước đó vào ngày 19/6, Tổng thống Zelensky cáo buộc Belarus tạo điều kiện cho các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Liên bang Nga nhằm vào Ukraine và cảnh báo Minsk phải tháo dỡ các thiết bị thông tin liên lạc được sử dụng để hỗ trợ các cuộc tấn công này trong vòng một tuần, nếu không Ukraine sẽ tự mình hành động.

Theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS tối 22/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Lukashenko Alexander sẽ thảo luận về những phát biểu của ông Zelensky “trong tương lai gần”.

Ông Peskov lên án tối hậu thư này, cáo buộc Tổng thống Zelensky và Ukraine đang đe dọa “chủ quyền” của Belarus.

Phát biểu với các phóng viên, ông Peskov nói: “Về chính lời đe dọa đó, rõ ràng đây là hành động hoàn toàn mang tính gây hấn: can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia khác và xâm phạm chủ quyền của quốc gia đó”.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh thêm rằng: “Nhưng chúng tôi hoàn toàn không nghi ngờ rằng giới lãnh đạo Belarus cũng như bản thân Belarus có khả năng bảo vệ chủ quyền của mình”.

Ukraine hiện chưa phản hồi những chỉ trích trên của Điện Kremlin.

Theo Tổng thống Zelensky, các thiết bị thông tin liên lạc được sử dụng để hỗ trợ các cuộc tấn công của Liên bang Nga bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào Ukraine là những hệ thống chuyển tiếp tín hiệu được lắp đặt trên các tháp thông tin liên lạc.

Theo báo The Kyiv Independent ngày 23/6, các thiết bị bay không người lái tấn công kiểu Shahed của Liên bang Nga được cho là phụ thuộc vào các mạng lưới liên lạc vô tuyến và cơ sở hạ tầng mặt đất để dẫn đường trong các cuộc tấn công tầm xa.

Trong các đợt tấn công nhằm vào Kiev và khu vực Bắc Ukraine, các thiết bị bay không người lái này thường xuyên được quan sát thấy bay gần biên giới Belarus trước khi hướng tới các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Ukraine.

Belarus là một trong những đồng minh thân cận nhất của Moskva trong suốt chiến dịch quân sự quy mô lớn của Liên bang Nga tại Ukraine.

Mặc dù Minsk đã cho phép Liên bang Nga sử dụng lãnh thổ của mình và đang triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Liên bang Nga trên lãnh thổ Belarus, nhưng nước này vẫn chưa điều quân tham chiến tại Ukraine và nhiều lần tuyên bố rằng họ không có ý định tham gia cuộc chiến.

Tuy nhiên, lực lượng đối lập Belarus đã cảnh báo vào ngày 22/6 rằng có những dấu hiệu cho thấy Belarus có thể đang chuẩn bị đảm nhận một vai trò trực tiếp hơn trong cuộc xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.