Tháng Giêng không ‘ăn chơi’

Người Việt Nam có câu “Tháng Giêng là tháng ăn chơi…” bởi sau Tết là thời điểm diễn ra các lễ hội ở hầu hết các địa phương trên cả nước.

Thế nhưng năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số địa phương đã chủ động dừng tổ chức các lễ hội đầu năm vừa để tránh làm điểm tụ tập đông người, vừa để tập trung công tác chống dịch.

Có thể nói, lễ hội là nét văn hoá truyền thống lâu đời của người dân Việt Nam mà ở địa phương nào, vùng miền nào cũng có. Cứ mỗi sau Tết Nguyên đán, nhiều lễ hội được tổ chức ở các địa phương, một phần để giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc, một phần để giúp con người nhớ về nguồn cội, hướng thiện và nhằm tạo dựng một cuộc sống tốt lành, yên vui… Thế nhưng, trước nguy cơ lây lan nhanh của dịch COVID-19 trong cộng đồng, việc tránh tập trung đông người và hạn chế di chuyển từ vùng này sang vùng khác là vấn đề cần được ưu tiên hàng đầu.

“Chống dịch như chống giặc” là phương châm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đặt ra trong thời điểm hiện nay, bởi chỉ có khống chế được dịch bệnh thì người dân cả nước mới được an toàn và đất nước mới có thể ổn định, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Bởi thế, ngay từ đêm Giao thừa Tết nguyên đán 2021, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã không tổ chức bắn pháo hoa để tránh tập trung đông người. Quyết định này không làm người dân thất vọng mà ngược lại còn nhận được sự đồng tình của nhân dân. Bởi, trong hoàn cảnh hiện nay, người dân cũng đã ý thức được rằng, việc huỷ bỏ một buổi bắn pháo hoa một mặt sẽ hạn chế được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, một mặt tiết kiệm được một khoản kinh phí và phần kinh phí này các địa phương có thể dùng vào công tác chống dịch.

Hay mới đây, thành phố Hưng Yên đã tạm đóng cửa Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, trong khi Hà Nội cũng đã dừng tất cả hoạt động lễ hội Chùa Hương, lễ hội Gò Đống Đa... để phòng chống dịch COVID-19. Các lễ hội lớn của cả nước như khai hội chùa Bái Đính, Tam Chúc, khai hội xuân Yên Tử, khai ấn đền Trần, lễ hội Gióng… cũng đã hủy hoặc không khai hội ngay trước thềm mùa lễ hội.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tại địa phương nghiêm túc thực hiện quy trình phòng chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành. Đồng thời, Bộ sẽ tạm ngừng tổ chức lễ hội theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng; giảm quy mô, điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức lễ hội để đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh.

Có thể thấy, dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ 3 ở Việt Nam đã mạnh hơn, với số ca mắc nhiều hơn và tốc độ lây lan nhanh hơn, đồng thời diễn ra trên nhiều tỉnh thành và khó truy vết hơn… do vậy, rất cần sự chung tay, đồng lòng của người dân trong công tác phòng chống dịch. Ngoài việc tránh tập trung đông người, hạn chế đến và tham gia các lễ hội, người dân cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế.

Bên cạnh đó, thời điểm sau Tết, khi người dân về các địa phương ăn Tết quay trở lại các thành phố lớn để làm việc, cần nghiêm túc khai báo y tế hoặc liên hệ, thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế.

Hơn lúc nào hết, ngay lúc này, cần sự chung tay, đồng lòng của các địa phương và người dân cả nước để “đánh bay” dịch bệnh COVID-19, như chúng ta đã từng chiến thắng ở hai đợt dịch bùng phát trước đây. Lễ hội không tổ chức năm nay thì có thể để sang năm chứ dịch bệnh COVID-19 thì không thể để kéo dài được!

Trong tâm thế cả nước cùng thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, ngay từ đầu năm, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã ra quân với khí thế làm việc sôi nổi; ở nhiều địa phương, người dân cũng đã xuống đồng sau ngày mồng 1 Tết… Tất cả để kỳ vọng một năm sản xuất kinh doanh hiệu quả và thắng lợi.

Ngay trong phiên họp Thường trực Chính phủ bàn về tình hình Tết, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và công tác phòng chống dịch COVID-19 vào chiều 17/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh phải có quyết tâm cao hơn ngay từ đầu năm, không để tình trạng “đầu năm thong thả, cuối năm vất vả”, không để “tháng Giêng là tháng ăn chơi”.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trở lại làm việc bình thường, không tổ chức liên hoan, đi chúc Tết, cần tập trung xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, nhất là xử lý xong công việc tồn đọng do nghỉ Tết. 

Tất cả cán bộ, công chức cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy, gương mẫu, nhất là không đi lễ hội trong giờ hành chính. Các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ngay từ đầu năm… “Tháng Giêng là tháng làm việc cật lực để bắt tay ngay vào nhiệm vụ năm 2021”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Minh Thuyết

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Đừng để hành trình dang dở

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đo lường bằng số khoản vay hay lượt tư vấn, mà còn ở khả năng giúp người học ổn định tình hình, tiếp tục học tập hoặc tìm được một lộ trình phù hợp hơn.

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Dành cho bạn

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.