Vũ khí nổi tiếng của Mỹ bắn trượt mục tiêu trong cuộc diễn tập bắn đạn thật

Hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS của Mỹ, vốn rất nổi tiếng trong cuộc xung đột ở Ukraine đang diễn ra, khai hỏa 6 lần nhưng đều trượt mục tiêu trong cuộc diễn tập.
Chú thích ảnh
Một tên lửa được phóng tự hệ thống HIMARS trong cuộc diễn tập giữa Mỹ và Phillipines. Ảnh: Stripes.com

Theo tờ Stars&Stripes, một trong những loại vũ khí nổi tiếng nhất của quân đội Mỹ, Hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS, đã nhiều lần bắn trượt mục tiêu trong cuộc diễn tập bắn đạn thật. 

Cụ thể, các hệ thống HIMARS đã có 6 lần khai hỏa nhằm vào một chiếc tàu hải quân đã ngừng hoạt động neo đậu cách xa hàng chục km nhưng đều trượt, sau đó một loạt đạn từ pháo và máy bay của Mỹ và Philippines cuối cùng đã đánh chìm con tàu.

Đáng chú ý sự kiện trên có sự chứng kiến của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trong cuộc trận chung mang tên Balikatan 2023, có quy mô lớn nhất trong vòng 30 năm qua giữa Mỹ và Philippines. 

Trung tá Nick Mannweiler, phát ngôn viên của Lực lượng Thủy quân lục chiến Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết: “Việc bắn từ bờ biển nhằm vào một con tàu là cực kỳ khó khăn".

Theo Trung tá Mannweiler, việc HIMARS không bắn trúng tàu trên biển không phải là vấn đề lớn. Ông cho biết, cuộc diễn tập đã kiểm tra khả năng của các binh sĩ trong việc thực hiện các kỹ năng ngắm bắn vào một con tàu và chuyển thông tin nhắm mục tiêu đến các loại vũ khí do Mỹ và Philippines vận hành.

Ông Mannweiler nhấn mạnh: “Cuộc diễn tập tạo điều kiện cho những khóa huấn luyện hiệu quả hơn như thế này trong tương lai", lưu ý rằng trong chiến đấu thực, các lực lượng Mỹ có thể sẽ sử dụng ngư lôi hoặc tên lửa Harpoon để tiêu diệt một tàu chiến.

Về phần mình, Đại tá quân đội Philippines Mike Logico, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Chỉ huy liên hợp, nói với các phóng viên rằng có những thách thức của một cuộc tập trận song phương quy mô lớn và “những gì chúng tôi đã chứng minh là khả năng của HIMARS và có lẽ cũng là những hạn chế của nó”.

Cuộc tập trận Balikatan có sự tham gia của hơn 17.000 binh sĩ Mỹ và Philippines, kết thúc vào ngày 28/4. Trung tướng William Jurney, chỉ huy Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ tại Thái Bình Dương cho biết: "Cuộc tập trận làm tăng tính thực tiễn về khả năng chiến đấu, một ưu tiên chính giữa quân đội Philippines và quân đội Mỹ".

Công Thuận/Báo Tin tức (Stripes.com)

Dành cho bạn

Binh sĩ Mỹ gác tại tỉnh Hasakeh, Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba

Rò rỉ dữ liệu Lầu Năm Góc suốt 9 tháng, lộ thông tin quân nhân

Một vụ rò rỉ dữ liệu tại hệ thống nhân sự quy mô lớn của Lầu Năm Góc đã làm lộ số An sinh Xã hội cùng các thông tin cá nhân khác của quân nhân đương nhiệm và cựu quân nhân, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ phản gián trong giới chuyên gia an ninh quốc gia.

Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà lưu niệm Phó Đô đốc Ly Hout.

Cảnh sát biển Việt Nam và Campuchia chia sẻ thông tin tìm kiếm cứu nạn

Tại cuộc làm việc giữa Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 và Đoàn Sở Chỉ huy chiến thuật tiền phương Campuchia chiều 25/9, hai bên cùng thống nhất trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động tàu cá, tàu công vụ của hai nước Việt Nam và Campuchia.