Tehran tố Mỹ nã tên lửa đạn đạo mới vào mục tiêu ở Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ngày 2/4 cáo buộc Mỹ đã sử dụng loại tên lửa đạn đạo mới để giết hại một nhóm thanh thiếu niên trong ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự chung Mỹ - Israel nhằm vào Iran.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau một vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Tờ The Hill (Mỹ) dẫn thông tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei viết trên mạng xã hội X: “Tên lửa tấn công chính xác #PrSM mới của Mỹ vừa lần đầu được đưa vào chiến đấu ngày 28/2/2026 đã nhắm trúng một nhà thi đấu thể thao đông người, nơi có nhiều thanh thiếu niên vô tội tại thành phố #Lamerd, tỉnh Fars”.

Ông bổ sung: “Cuộc tấn công khiến 21 nam nữ thanh thiếu niên thiệt mạng. Tên lửa phát nổ trên không ngay phía trên mục tiêu, phát tán hàng nghìn mảnh kim loại gây sát thương nhằm tối đa hóa thương vong. Đây là tội ác chiến tranh”.

Về phía Mỹ, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung ương (CENTCOM) - ông Tim Hawkins cho biết cáo buộc rằng tên lửa PrSM đã được sử dụng trong vụ tấn công ngày 28/2 vào nhà thi đấu thể thao và khu dân cư ở Lamerd “là sai sự thật”.

Ông Tim Hawkins khẳng định Mỹ không tấn công nào vào thành phố Lamerd. Hơn nữa theo ông, tên lửa xuất hiện trong đoạn video lan truyền cáo buộc Mỹ không phải PrSM. Ông Tim Hawkins lập luận rằng PrSM dài khoảng 4,9 mét trong khi loại vũ khí trong video dường như dài gấp đôi.

Tuy nhiên, các chuyên gia vũ khí nhận định với tờ The New York Times rằng Lầu Năm Góc đã sử dụng PrSM ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột với Iran.

CENTCOM đã giới thiệu loại vũ khí mới này vào ngày 28/2, đúng thời điểm chiến dịch quân sự chung Mỹ - Israel tại Iran được phát động.

Hiện vẫn chưa rõ PrSM được phóng từ đâu, mặc dù một số loại tên lửa khác của Mỹ đã được phóng từ Bahrain hoặc Kuwait nhằm vào Iran.

Các tên lửa PrSM được phát triển bởi Lockheed Martin tại cơ sở sản xuất ở Camden, bang Arkansas. Loại tên lửa này được kỳ vọng có tầm bắn xa hơn gấp đôi so với hệ thống tên lửa chiến thuật hiện nay của Lục quân Mỹ. Hiện chưa rõ đã có bao nhiêu PrSM đã được sản xuất.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.