Xung đột tại Trung Đông: Israel tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu tại Iran

Ngày 2/4, quân đội Israel cho biết đã tiến hành loạt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự tại Iran, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang, trong khi Tehran lên án các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân là “tội ác chiến tranh”.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích tại Tehran, Iran, ngày 1/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), các cuộc tấn công diễn ra ngày 1/4 nhắm vào một căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại thủ đô Tehran, được mô tả là đơn vị trung tâm trong cấu trúc quân sự của nước này. IDF cũng cho biết đã đánh trúng một sở chỉ huy di động khi các chỉ huy đang có mặt bên trong.

Ngoài ra, quân đội Israel thông báo đã tấn công một kho chứa tên lửa đạn đạo liên quan đến một đơn vị tên lửa tại khu vực Tabriz, Tây Bắc Iran, trong nỗ lực làm suy giảm năng lực tên lửa của Tehran. Theo phía Israel, Iran gần đây đã chuyển sang sử dụng các sở chỉ huy di động sau khi nhiều cơ sở cố định bị phá hủy.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ Iran bên cạnh Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Reza Najafi cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr sẽ cấu thành “vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế” và “tội ác chiến tranh”. Ông nhấn mạnh các cơ sở hạ tầng hạt nhân phục vụ dân sự không được phép trở thành mục tiêu ngay cả trong thời chiến.

Theo IAEA, nhà máy Bushehr - cơ sở điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động của Iran - đã bị tấn công 3 lần trong vòng 10 ngày qua, song chưa ghi nhận rò rỉ phóng xạ hay hư hại đối với lò phản ứng. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga cho biết sẽ rút toàn bộ nhân viên khỏi nhà máy này trong tuần này.

Đại sứ Najafi đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng Iran đã nối lại hoạt động làm giàu urani ở mức phục vụ chế tạo vũ khí hạt nhân, khẳng định đây là “một lời nói dối lớn”. Ông cũng cảnh báo nguy cơ rò rỉ phóng xạ có thể gây ô nhiễm nguồn nước và buộc người dân phải sơ tán nếu các cơ sở hạt nhân tiếp tục bị tấn công.

Trong khi đó, phát biểu khi đang có chuyến công du tại Hàn Quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran sẽ không mang lại giải pháp lâu dài cho vấn đề hạt nhân của Tehran. Ông nhấn mạnh rằng nếu thiếu một khuôn khổ đàm phán ngoại giao và kỹ thuật, căng thẳng có thể tái bùng phát trong tương lai.

Liên quan đến an ninh hàng hải, ông Macron cũng bác bỏ ý tưởng sử dụng biện pháp quân sự để “giải phóng” eo biển Hormuz, cho rằng đây là phương án “phi thực tế” và tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm nguy cơ bị tấn công từ các lực lượng ven bờ với năng lực tên lửa đáng kể.

Các diễn biến trên cho thấy xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, với nguy cơ lan rộng khi liên quan đồng thời đến yếu tố quân sự, hạt nhân và an ninh khu vực.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.