Quân đội Đức nối lại hoạt động huấn luyện ở miền Bắc Iraq

Ngày 26/1, quân đội Đức đã nối lại hoạt động huấn luyện các binh sĩ Iraq tại khu vực người Kurd ở miền Bắc của quốc gia Trung Đông này. Hoạt động huấn luyện của quân đội Đức đã bị đình chỉ khoảng 3 tuần sau vụ Mỹ sát hại Tướng Qasem Soleimani của Iran ở thủ đô Baghdad.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Đức tại thủ đô Berlin. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo, chỉ huy chiến dịch quốc tế chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bãi bỏ lệnh đình chỉ hoạt động trên. Quân đội Đức đã nối lại hoạt động huấn luyện ở Irbil từ sáng 26/1 cùng với các đối tác. Tuy nhiên, phái bộ huấn luyện của nước này ở miền Trung Iraq vẫn bị đình chỉ và hiện chưa có bất cứ thông tin nào cho biết về quyết định và thời gian có thể hoạt động trở lại. Trước đó, ngày 7/1, Đức đã đưa 35 binh sĩ rời khỏi các căn cứ ở Taji và Baghdad, Iraq, và phần lớn trong số đó di chuyển tới quốc gia láng giềng Jordan như một biện pháp tạm thời.

Hồi đầu tháng 1 vừa qua, Bộ Quốc phòng Đức thông báo rút một số binh sĩ đang tham gia liên minh chống tổ chức khủng bố IS ở Iraq. Động thái được đánh giá là hệ quả mới nhất xuất phát từ vụ Mỹ không kích giết chết Tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).  Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho hay khoảng 30 binh sĩ Đức đồn trú ở Baghdad và Taji được đưa về Jordan và Kuwait. Hiện Đức chỉ còn khoảng 90 binh sĩ ở Iraq.

Thanh Bình (TTXVN)
Tuần hành lớn tại Iraq yêu cầu Mỹ rút quân khỏi nước này
Tuần hành lớn tại Iraq yêu cầu Mỹ rút quân khỏi nước này

Hàng nghìn người Iraq đã tuần hành ở trung tâm thủ đô Baghdad sau khi Giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi’ite kiêm chính trị gia có ảnh hưởng lớn tại Iraq Muqtada Sadr kêu gọi "hàng triệu người xuống đường" để phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ tại nước này sau vụ Mỹ không kích sát hại Tư lệnh cao cấp quân đội Iran Qasem Soleimani và một chỉ huy quân sự của Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN