Nga, Trung Quốc và Iran kết thúc cuộc tập trận 'Vành đai an ninh hàng hải - 2023'

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/3 thông báo nước này, Trung Quốc và Iran đã kết thúc cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 3 ngày ở Biển Arab, trong đó có các nội dung tấn công bằng pháo các mục tiêu trên biển và trên không.

Chú thích ảnh
TNga, Trung Quốc và Iran đã kết thúc cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 3 ngày ở Biển Arab. Ảnh: Reuters

Cuộc tập trận mang tên "Vành đai an ninh hàng hải - 2023" diễn ra ngoài khơi cảng Chabahar của Iran.

Tham gia cuộc tập trận có tàu khu trục Nam Ninh của Trung Quốc và tàu khu trục Đô đốc Gorshkov của Nga được trang bị tên lửa siêu thanh Tsirco.

Các tàu tham gia tập trận tiến hành diễn tập bắn pháo cả ngày lẫn đêm.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết: "Cuộc tập trận làm sâu sắc thêm hợp tác thực tiễn giữa các nước có hải quân tham gia".

Nga, Trung Quốc và Iran tổ chức các cuộc tập trận tương tự vào năm 2019 và 2022. Các cuộc tập trận được miêu tả là động thái thể hiện năng lực quân sự ngày càng tăng, cũng như liên kết chính trị ngày càng sâu sắc giữa 3 nước.

Thanh Bình (TTXVN)
Mỹ và Hàn Quốc thông báo kế hoạch tập trận đổ bộ Ssangyong
Mỹ và Hàn Quốc thông báo kế hoạch tập trận đổ bộ Ssangyong

Theo hãng tin Yonhap, Hải quân và Thủy quân lục chiến Hàn Quốc ngày 17/3 thông báo nước này và Mỹ có kế hoạch tổ chức cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn đầu tiên trong vòng 5 năm vào tuần tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN