Hàn Quốc bắt đầu đóng tàu ngầm cuối thuộc lớp 3.600 tấn

Theo hãng tin Yonhap, ngày 31/1, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc thông báo nước này bắt đầu đóng tàu ngầm hải quân thứ 3 và cũng là tàu cuối cùng thuộc lớp 3.600 tấn nhằm tăng cường năng lực quốc phòng.
Chú thích ảnh
Tàu ngầm tấn công lớp KSS-III (Jangbogo-III). Ảnh: naval-technology.com

Tháng trước, DAPA đã ký thỏa thuận trị giá 1.100 tỷ won (829 triệu USD) với công ty đóng tàu Hanwha Ocean để chế tạo tàu ngầm lớp Changbogo-III Batch-II vào năm 2031. DAPA cho biết đã tiến hành đàm phán với lãnh đạo công ty Hanwha vào ngày 31/1 để hoàn tất lịch trình sản xuất, hướng tới việc hoàn thành đóng tàu vào năm 2029 và bàn giao cho Hải quân vào năm 2031 sau khi chạy thử.

Tàu ngầm Batch-II dài 89 m là một phần trong chương trình Changbogo-III hoặc KSS-III của quân đội Hàn Quốc nhằm mua các tàu ngầm tấn công chạy bằng diesel và điện tiên tiến. Mẫu Batch-II dự kiến sẽ có 10 ống phóng thẳng đứng dành cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), tăng từ 6 ống được trang bị trên các tàu ngầm Batch-I nặng 3.000 tấn.

Hệ thống SLBM của tàu ngầm mới dự kiến đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công phủ đầu Kill Chain của quân đội. Theo DAPA, tàu ngầm Batch-II sẽ sử dụng công nghệ giảm tiếng ồn mới nhất để cải thiện khả năng tàng hình và được trang bị pin lithium-ion, cho phép tàu thực hiện các nhiệm vụ dưới nước lâu hơn.

Đến nay, Hải quân đã nhận được 2 tàu ngầm KSS-III Batch-I và 1 chiếc khác dự kiến được giao trong năm nay. Cả 3 tàu ngầm Batch-II đều đang trong quá trình chế tạo.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rafael phát triển AI xử lý dữ liệu tình báo chiến trường

Rafael phát triển AI xử lý dữ liệu tình báo chiến trường

Tập đoàn quốc phòng Rafael của Israel đang phát triển hệ thống tình báo tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên PUZZLE, nhằm xử lý khối lượng dữ liệu lớn từ nhiều nguồn trên chiến trường, giúp lực lượng quân sự nhanh chóng xác định thông tin quan trọng và hỗ trợ ra quyết định tác chiến.

Ba Lan tăng phòng thủ UAV tại cửa khẩu giáp Ukraine

Ba Lan tăng phòng thủ UAV tại cửa khẩu giáp Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan đã tăng cường bảo vệ 6 cửa khẩu biên giới với Ukraine tại các tỉnh Lublin và Podkarpackie, trong đó bổ sung các công sự nhằm ứng phó nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).