Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bác khả năng điều thêm quân tới Trung Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 8/12 tuyên bố Lầu Năm Góc sẽ không điều thêm 14.000 binh sĩ tới Trung Đông, một ngày sau khi một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ nói với các nghị sĩ rằng lực lượng quân sự bổ sung có thể được triển khai đến khu vực Trung Đông để đối phó Iran.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong một tuyên bố, Bộ Trưởng Esper nêu rõ: "Như Bộ Quốc phòng đã nhiều lần tuyên bố, chúng tôi chưa bao giờ thảo luận hay xem xét điều thêm 14.000 binh sĩ tới Trung Đông. Những thông tin về điều này là sai sự thật”.

Tuyên bố trên được đưa ra gần 24 giờ sau khi Thượng nghị sĩ Josh Hawley yêu cầu Bộ trưởng Esper công bố kế hoạch của Lầu Năm Góc nhằm gia tăng lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Hôm 4/12, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn từ các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét mở rộng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Trung Đông. Theo đó, Mỹ sẽ triển khai thêm hàng chục tàu chiến, vũ khí hạng nặng và khoảng 14.000 binh sỹ, nhằm đối phó mối đe dọa Iran.

Những quan chức này cho biết hoạt động triển khai này có thể làm tăng gấp đôi số binh sỹ Mỹ đã được điều động tới khu vực này kể từ thời điểm bắt đầu đợt tăng quân số hồi tháng 5 vừa qua, đồng thời cho biết Tổng thống Trump sẽ đưa ra quyết định về những triển khai mới này trong tháng 12.

Quan hệ giữa Mỹ và Iran trở nên căng thẳng hồi tháng 5/2018 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đạt được vào năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1, trong đó có Mỹ. Washington sau đó nối lại các lệnh trừng phạt cũ nhắm vào Tehran và đơn phương áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt mới bao gồm cấm các nước mua dầu thô của Iran.

Ngọc Ánh (TTXVN)
Giới lập pháp Mỹ quan ngại về động thái điều quân tới Trung Đông
Giới lập pháp Mỹ quan ngại về động thái điều quân tới Trung Đông

Trong bối cảnh Mỹ liên tục triển khai các khí tài quân sự tới Trung Đông với lý do nhằm đối phó với "mối đe dọa từ Iran" trong những tuần gần đây, giới lập pháp Mỹ đã bày tỏ lo ngại về việc gia tăng nguy cơ nổ ra một cuộc xung đột không thể lường trước giữa Mỹ và Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN