Mỹ điều quân đến Trung Đông là "món quà cho IS"

Lực lượng Mỹ càng can dự sâu vào chiến dịch chống IS ở Trung Đông, IS và các nhóm cực đoan khác sẽ có cớ để tiến hành tấn công dân thường Mỹ.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Saudi Arabia Chas Freeman cho biết quyết định của chính quyền Tổng thống Barack Obama thay đổi chiến lược trước đây và đưa lực lượng đặc nhiệm trên bộ trở lại Trung Đông sẽ được nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) "hoan nghênh".

Trả lời đài Sputnik, ông Freeman nói: "Đây là một món quà cho Daesh (IS). Cái gọi là Nhà nước Hồi giáo này đã tìm cách kích động binh sĩ Mỹ trở lại sân nhà của chúng". Theo chuyên gia về Trung Đông này, thay vì bảo vệ Mỹ trước khủng bố, việc binh sĩ Mỹ trở lại Iraq sẽ gây nguy hiểm vì nó kích động những đối tượng ủng hộ IS tăng cường các cuộc tấn công trả đũa Mỹ. Ông nhận định, lực lượng Mỹ càng can dự sâu vào chiến dịch chống IS ở Trung Đông, IS và các nhóm cực đoan khác sẽ có cớ để tiến hành tấn công dân thường Mỹ.

Hôm 22/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết một bộ phận Sư đoàn Không vận 101 thuộc Lục quân Mỹ sẽ được tái triển khai tại Iraq để hỗ trợ quân chính quy Iraq giành lại Mosul và tiêu diệt tận gốc IS.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).