Mỹ-Nga phối hợp chiến dịch tấn công IS tại Libya

Chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Nga chống phiến quân IS tại Libya là sự phối hợp đầu tiên giữa hai nước trong suốt nhiều thập niên.

Mạng tin "Debka" ngày 23/1 cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định mở mặt trận chống khủng bố thứ ba tại Libya để loại bỏ vòng kiểm soát đang thắt chặt của Mặt trận Hồi giáo đối với quốc gia Bắc Phi này. Chiến dịch này sẽ được tiến hành cùng với Nga và những nước đồng minh Tây Âu liên quan.

Việc quay lại Libya lần thứ hai trong vòng bốn năm của chính quyền Obama nhằm vào ba mục tiêu, gồm kiểm soát các giếng dầu khí của Libya; ngăn chặn tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) sử dụng Libya làm bàn đạp để tấn công khủng bố tại châu Âu, nhất là Italy; cứu Tunisia, Algeria và Maroc khỏi chiếc thòng lọng mà IS và Al-Qaeda đang buộc quanh họ từ phía sau.

Theo kế hoạch, liên quân mới này sẽ tiến hành các cuộc tấn công bằng không quân, hải quân và trên bộ nhằm vào những vị trí chủ chốt của các tổ chức Hồi giáo cực đoan tại Libya. Bước đi đầu tiên trong chiến dịch này đã diễn ra cuối tuần qua, theo đó một nhóm đặc nhiệm Mỹ, Nga, Pháp và Italy đã lặng lẽ đổ bộ vào một điểm ở phía Nam thành phố Tobruk gần biên giới Libya-Ai Cập và cách Darnah khoảng 144 km - thành trì chính của các nhóm Hồi giáo cực đoan Libya liên kết với Al-Qaeda hoặc IS.

Các nguồn tin quân sự cho rằng chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Nga tại Libya là sự phối hợp đầu tiên giữa hai nước trong suốt nhiều thập niên và có thể được xem như việc mở rộng quan hệ đối tác quân sự tại Syria. Công tác chuẩn bị cho chiến dịch này được giao cho hai sở chỉ huy chiến dịch đặc biệt được thiết lập tại Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ ở Tampa, Florida.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.