Bộ Ngoại giao Mỹ dường như đã sao nhãng với những chi tiết nhỏ nhặt khi treo ngược quốc kỳ Nga trong căn phòng nơi diễn ra cuộc họp giữa hai ngoại trưởng Nga, Mỹ tại Zurich (Thụy Sĩ).
Trước thềm cuộc họp quan trọng giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry về tình hình Syria, Trung Đông và khủng hoảng Ukraine, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã rất bối rối và ngượng ngùng khi một nhà quay phim phát hiện ra sơ suất trên.
Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Glen Johnson là người phụ trách việc dẫn đoàn nhà báo tới căn phòng trước khi các nhà ngoại giao tới và đã có cuộc trao đổi để xác nhận tình hình với nhà quay phim (video dưới):
Quốc kỳ Nga gồm có 3 dải màu ngang bằng nhau: màu trắng ở trên cùng, màu xanh dương ở giữa và xếp cuối cùng là màu đỏ. May mắn là sơ suất trên đã được phát hiện trước khi cuộc họp chính thức diễn ra.Đây không phải là sự cố đầu tiên trong ngoại giao giữa hai nước Mỹ và Nga. Trong năm 2009 tại Geneva (Thụy Sĩ), Ngoại trưởng Mỹ thời điểm đó, bà Hillary Clinton, đã tận tay trao cho ông Lavrov một chiếc nút đỏ với chữ “peregruzka” trên đó để coi là biểu tượng cho việc điều chỉnh lại quan hệ sau những căng thẳng trong quá khứ. Tuy nhiên điều không thể ngờ tới là phía Mỹ đã dịch nhầm từ tiếng Anh sang tiếng Nga, chữ được dùng- “peregruzka” có nghĩa là "quá tải" trong tiếng Nga còn từ được dịch đáng nhẽ phải mang nghĩa “điều chỉnh” (reset). Ông Lavrov đã thẳng thắn chia sẻ với bà Clinton về sự cố này.
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.