Iran đổi vị trí tên lửa đạn đạo khiến Mỹ vội điều quân đến Trung Đông?

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran, một quan chức Mỹ tiết lộ rằng Iran đang dịch chuyển các khẩu đội tên lửa đạn đạo tầm ngắn đến vùng biển quanh Vịnh Ba Tư.
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln ngày 3/5. Ảnh: U.S. Navy

Trong bài phỏng vấn độc quyền với CNN, quan chức trên – yêu cầu giấu tên – cho biết nguyên nhân khiến Mỹ vội vàng điều nhóm tàu tấn công do hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln dẫn đầu đến Vịnh Ba Tư trong tuần này là do hoạt động di chuyển tên lửa của Iran. 

Nhân vật này khẳng định Quân đội Mỹ lo ngại động thái trên của Iran để chuẩn một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực và đó là chính lý do tàu USS Abraham Lincoln cùng phi đội máy bay ném bom B-52 được điều đến đây. 

Xem video 4 "pháo đài bay" B-52 cất cánh từ Căn cứ không quân Barksdale ở Louisiana đến Căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar trong sứ mệnh "răn đe" Iran. Nguồn: Sputnik

Trước đó, ngày 5/5, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã thông báo về kế hoạch điều tàu sân bay và chiến đấu cơ đến Trung Đông. Đây được xem là thông điệp rõ ràng gửi tới Iran, khẳng định bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào những lợi ích và đồng minh của Mỹ sẽ đều sẽ bị đáp trả.

Theo kênh truyền hình CBS News, ông Bolton khẳng định: “Mỹ không tìm kiếm chiến tranh với Iran, song chúng đã chuẩn bị đầy đủ để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào, bất kể của lực lượng ủy nhiệm, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hay các lực lượng Iran thông thường”. 

Đáp lại, Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran cho rằng hành động của Washington nhằm gây "chiến tranh tâm lý” với Tehran.

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.