Bình Định: Báo cáo kết quả xử lý vụ phá rừng tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ

Ngày 3/8, UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã có báo cáo kết quả xử lý vụ phá rừng và lấn chiếm đất rừng với tổng diện tích 11,51 ha tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ.
Chú thích ảnh
 Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Châu Thanh Vương 5 triệu đồng với hành vi chặt cây gỗ trái pháp luật (ảnh tư liệu). 

Theo đó, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Bình Định và lãnh đạo UBND tỉnh, UBND huyện Phù Mỹ đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện kiểm tra, xác minh đối tượng có hành vi xâm hại rừng tự nhiên quy hoạch chức năng phòng hộ (1,59 ha) và lấn chiếm đất quy hoạch chức năng phòng hộ (0,5 ha), đất quy hoạch chức năng sản xuất (9,42 ha) để canh tác; đồng thời chỉ đạo UBND xã Mỹ Hiệp thuê Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn Bình Định trưng cầu giám định thiệt hại diện tích rừng tự nhiên tại vị trí nêu trên.

Trong 1,59 ha rừng tự nhiên quy hoạch chức năng phòng hộ, cơ quan chức năng huyện Phù Mỹ xác minh ông Châu Thanh Vương (sinh năm 1989, trú tại thôn Vạn Thiện, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) đã có hành vi phá rừng trái pháp luật với diện tích 0,13 ha tại lô 9.1 và lô 9.2, khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp. Với hành vi này, ngày 12/7/2022, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Châu Thanh Vương 5 triệu đồng và buộc thanh toán chi phí trồng lại rừng trên 8,5 triệu đồng.

Đối với diện tích 0,97 ha rừng tự nhiên quy hoạch chức năng phòng hộ tại lô 9.5 và lô 9.6, khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp, cơ quan chức năng huyện Phù Mỹ cũng xác minh ông Châu Thanh Vương đã phá rừng để trồng cây keo lai. Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 4, điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 thì hành vi vi phạm của ông Vương đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nên Hạt Kiểm lâm huyện chỉ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc ông Vương trồng lại rừng. Tuy nhiên, diện tích này hiện đã thành rừng nên UBND huyện Phù Mỹ thu hồi, giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ khoanh nuôi bảo vệ, khai thác theo quy chế quản lý rừng phòng hộ.

Đối với diện tích 0,49 ha rừng tự nhiên quy hoạch chức năng phòng hộ tại lô 9.3, lô 9.4 và lô 23.1, khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp bị phá để trồng cây keo lai nhưng chưa tìm ra đối tượng vi phạm, UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện tiếp tục phối hợp với UBND xã Mỹ Hiệp điều tra, xác minh xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm, UBND huyện Phù Mỹ sẽ lập thủ tục nhổ bỏ cây keo lai để trồng lại rừng theo tiêu chí phòng hộ và xây dựng phương án sử dụng đất theo đúng quy định.

Chú thích ảnh
 Chi cục Kiểm lâm vùng IV kiểm tra hiện trạng đất rừng tại tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định (ảnh tư liệu).

Về diện tích 9,42 ha đất quy hoạch chức năng sản xuất tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp, cơ quan chức năng huyện Phù Mỹ đã xác minh được một số người dân lấn chiếm rồi chuyển nhượng. UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo UBND xã Mỹ Hiệp phối hợp với các ngành chức năng của huyện lập biên bản xử lý vi phạm; đồng thời xây dựng phương án quản lý diện tích này theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND huyện Phù Mỹ, hiện nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cùng UBND xã Mỹ Hiệp vẫn chưa thống nhất được loại đất trước khi người dân lấn chiếm. Do đó, UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng UBND xã Mỹ Hiệp tham vấn ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh để xác minh, thống nhất loại đất, làm cơ sở xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. 

Đối với diện tích 0,5 ha đất quy hoạch chức năng phòng hộ tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp, UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện xử lý theo quy định cua pháp luật và giao Ban quản lý rừng phòng hộ xây dựng kế hoạch quản lý theo quy định của pháp luật.  

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, sau khi nhận được thông tin về vụ việc phá rừng và lấn chiếm đất rừng tại tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã yêu cầu cơ quan chức năng huyện Phù Mỹ vào cuộc điều tra làm rõ, Tỉnh ủy Bình Định cũng yêu cầu địa phương báo cáo sự việc. Sau đó, Chi cục Kiểm lâm vùng IV thuộc Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp đã kiểm tra hiện trường và yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ xác minh, làm rõ đối tượng vi phạm và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Qua điều tra phát hiện người dân trồng rừng trái phép trên diện tích 11,51 ha tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp. Trong đó: người dân lấn chiếm, trồng rừng trái phép trên đất rừng được quy hoạch chức năng phòng hộ với diện tích 0,5 ha; trồng trên đất rừng được quy hoạch chức năng sản xuất với diện tích 9,42 ha; trồng trên đất rừng tự nhiên là 1,59 ha. Đối với diện tích rừng tự nhiên, các đối tượng đã chặt bỏ toàn bộ cây gỗ có đường kính gốc sát mặt đất từ 8-20 cm, để lại cây gỗ lớn có đường kính ngang ngực từ trên 20 cm và trồng xen cây keo lai vào rừng tự nhiên.

Trong 1,59 ha rừng tự nhiên tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp, Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn Bình Định cũng đã trưng cầu giám định thiệt hại với diện tích 0,63 ha, đây là rừng tự nhiên đã phát dọn dây leo, bụi rậm, cây gỗ để trồng cây keo lai. Kết quả: tổng trữ lượng rừng là 5,58 m3, trữ lượng rừng thiệt hại là 4,36 m3, mức độ thiệt hại rừng là 78,2%.

Tin, ảnh: Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển khai Nghị quyết 205: Viện kiểm sát đồng hành cùng người yếu thế

Triển khai Nghị quyết 205: Viện kiểm sát đồng hành cùng người yếu thế

Nghị quyết 205/2025/QH15 mở rộng vai trò của Viện kiểm sát trong bảo vệ quyền dân sự của nhóm yếu thế và lợi ích công cộng. Phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) có cuộc trao đổi với ông Đỗ Dương Toàn, Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội về việc triển khai nghị quyết trên địa bàn.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lấy trộm vàng

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lấy trộm vàng

Ngày 15/9, Công an phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng là người nước ngoài liên quan vụ lấy trộm vàng tại một tiệm vàng trên địa bàn phường vào sáng cùng ngày.

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Quảng Ninh khởi kiện đối với bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền về việc nợ tiền bảo hiểm xã hội.

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.