Đưa điện thoại cho người lạ đi vay, bị chiếm đoạt hàng chục triệu đồng

Ngày 15/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Phú Nhựt (sinh năm 2001, trú tại phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Lâm Phú Nhựt tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát
Bị can Lâm Phú Nhựt tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, do có nhu cầu vay tiền, một người đàn ông ở phường Thốt Nốt tìm kiếm thông tin hỗ trợ trên mạng xã hội và liên hệ với một đối tượng tự giới thiệu có thể hỗ trợ làm thủ tục cho vay. Sau đó, đối tượng hẹn người vay đến một địa điểm trên địa bàn phường Thốt Nốt để làm thủ tục. Qua xác minh, Công an phường Thốt Nốt xác định người thực hiện hành vi trên là Lâm Phú Nhựt.

Trong quá trình thực hiện thủ tục, Nhựt yêu cầu người vay cung cấp căn cước và sử dụng điện thoại của người vay để thực hiện các thao tác liên quan. Sau khi hoàn tất thủ tục trên ứng dụng vay tiền, khoản vay 40 triệu đồng được phê duyệt. Khi khoản tiền được giải ngân, Nhựt nói hạn mức vay không phù hợp nên không tiếp tục thực hiện khoản vay. Sau đó, số tiền vay được chuyển sang tài khoản khác mà người vay không biết, không kiểm soát được.

Sau đó, Nhựt tiếp tục chiếm đoạt tiền của vợ người đàn ông trên với tổng số tiền 34,5 triệu đồng. Tổng số tiền liên quan đến hai vụ việc là 74,5 triệu đồng.

Theo cơ quan Công an, việc để người khác sử dụng thông tin cá nhân, điện thoại hoặc thực hiện các thao tác liên quan đến hồ sơ vay gây mất an toàn về tài sản và thông tin cá nhân. Để chủ động phòng ngừa, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay tiền cần lựa chọn ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty tài chính được phép hoạt động; chủ động liên hệ qua các kênh thông tin chính thức và tìm hiểu kỹ điều kiện, quy trình vay.

Người dân không giao căn cước, điện thoại, tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mạng xã hội cho người khác sử dụng khi chưa xác minh rõ mục đích. Khi được hỗ trợ làm hồ sơ vay, cần trực tiếp kiểm tra thông tin khoản vay, số tiền giải ngân, tài khoản nhận tiền và các giao dịch phát sinh.

Đặc biệt, người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã xác thực và các thông tin bảo mật; không để người khác tự tạo hoặc quản lý tài khoản nhận tiền vay mà mình không kiểm soát. Trước khi xác nhận hồ sơ hoặc thực hiện giao dịch, người dân cần đọc kỹ nội dung và chỉ thực hiện khi đã hiểu rõ. Khi phát hiện khoản vay, giao dịch hoặc biến động tài khoản bất thường, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng, đơn vị cho vay để được hỗ trợ; đồng thời lưu giữ thông tin liên quan và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 27 tài khoản ngân hàng

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 27 tài khoản ngân hàng

Công an thành phố Quảng Ninh thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Công Quyết để điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.