Lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý nghiêm vụ lấn chiếm đất rừng, phá rừng tại Phù Mỹ

Ngày 5/7, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ký văn bản số 3763/UBND-KT về việc kiểm tra, xử lý lấn chiếm đất quy hoạch phát triển rừng và phá rừng trái pháp luật tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ.
Chú thích ảnh
Nhiều diện tích đất rừng được quy hoạch phòng hộ bị người dân lấn chiếm để trồng keo. 

Theo đó, lãnh đạo tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ chỉ đạo đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hiệp phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ phá rừng xảy ra tại khoảnh 2a, tiểu khu 208 để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hiệp và các chủ rừng trên địa bàn huyện tăng cường phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân; tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng trái pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan của huyện Phù Mỹ điều tra, xử lý vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn theo quy định.

Như TTXVN đã đưa tin, sau khi phóng viên cung cấp thông tin về vụ lấn chiếm đất rừng, chặt phá cây rừng xảy ra tại xã Mỹ Hiệp, Chi cục Kiểm lâm Bình Định đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ vào cuộc xác minh, Ủy ban nhân huyện Phù Mỹ cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm rõ.

Chú thích ảnh
Một gốc cây rừng bị chặt phá. 

Theo đó, tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp, cơ quan chức năng phát hiện người dân trồng rừng trái phép trên 11,51 ha đất rừng được quy hoạch chức năng sản xuất, đất rừng được quy hoạch chức năng phòng hộ và rừng tự nhiên. Trong đó, người dân trồng keo trên đất rừng tự nhiên là 1,59 ha, toàn bộ cây gỗ trên diện tích này đã bị chặt bỏ. Còn lại 9,42 ha đất rừng quy hoạch chức năng sản xuất và 0,5 ha đất rừng quy hoạch chức năng phòng hộ tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, cơ quan chức năng phát hiện người dân lấn chiếm trồng cây keo lai, bạch đàn.

Lãnh đạo huyện Phù Mỹ xác nhận, toàn bộ diện tích tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp do Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hiệp quản lý, bảo vệ nhưng địa phương đã buông lỏng quản lý, bảo vệ trong thời gian dài, để một số đối tượng lấn chiếm trồng cây trái phép.

Trước đó, ngày 1/6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cũng đã ký ban hành văn bản yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Văn bản cũng nêu rõ: Địa phương nào để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn mà không phát hiện và tổ chức ngăn chặn kịp thời thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm chủ rừng và tổ chức, cá nhân, người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm.

Tin, ảnh: Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Ngày 13/8, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký báo cáo gửi Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng và một số sở, ngành, đơn vị liên quan để làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng).
TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

Sau bài viết “TP Hồ Chí Minh cân nhắc việc đổi tên đường sau sáp nhập” đăng trên Báo Tin tức và Dân tộc, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát. Thành phố yêu cầu xây dựng phương án xử lý tổng thể, hài hòa, đúng quy định, đồng thời hạn chế gây xáo trộn đời sống người dân.
Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Trước phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về thực trạng xuống cấp của tuyến đường từ trung tâm xã Đầm Dơi đến xã Tân Tiến ảnh hưởng cho việc lưu thông, trao đổi, mua bán hàng hóa của người dân địa phương và tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông vào cuối tháng 7, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang đẩy nhanh tiến độ nâng cấp mở rộng tuyến đường trong tháng 9/2026.
https://cdnmedia.baotintuc.vn/Upload/YZmStSDTjb0M07hFJ2gA/files/2026/07/1/dong-lam-100726-3.jpg

Phản hồi TTXVN: Huế khẩn trương bố trí tái định cư cho 53 hộ gia đình

Ngày 5/8, UBND phường Phong Điền, thành phố Huế cho hay, sau phản ánh của TTXVN về bài viết “Nguy cơ mất an toàn từ việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm”, chính quyền địa phương đã tổ chức rà soát, khảo sát hiện trạng và nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng để đề nghị các bên liên quan phối hợp khẩn trương tiến hành bố trí tái định cư cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng bởi việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm.
Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Ngày 4/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, thông tin “Toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc vào ngày 23/8/2026 chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương” là tin giả, không đúng sự thật, chưa được bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào của tỉnh Quảng Ninh ban hành hoặc xác nhận.