Ấn Độ và EU xích lại gần nhau giữa làn sóng dịch chuyển quan hệ toàn cầu

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã bắt đầu chuyến thăm kéo dài hai ngày tới Ấn Độ từ 26/2. Tháp tùng bà là toàn bộ ủy viên EC. Giới quan sát chú ý đến chuyến thăm này và cho rằng đây có thể là động thái của châu Âu nhằm thắt chặt hơn quan hệ với Ấn Độ, giữa làn sóng dịch chuyển quan hệ toàn cầu.

Chú thích ảnh
Người dân mua bán thực phẩm tại một khu chợ ở Chennai, Ấn Độ. Ảnh tư liêu: AFP/TTXVN

Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) đã hợp tác chặt chẽ về các vấn đề như chính sách đối ngoại, quốc phòng và phát triển công nghệ. Hiện tại, EU đang tăng cường nỗ lực để hoàn tất một hiệp định thương mại tự do, vốn bị trì hoãn từ lâu, với quốc gia đông dân nhất thế giới.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết chuyến thăm của Chủ tịch EC sẽ mở đường đẩy mạnh quan hệ đối tác song phương "dựa trên gia tăng hội tụ". Cả hai bên đều hy vọng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đổi mới kỹ thuật số và công nghệ bền vững thông qua cuộc họp của Hội đồng Thương mại và Công nghệ Ấn Độ - EU, một cơ quan song phương bao gồm các ủy viên EU và bộ trưởng Ấn Độ.

Nhiều chuyên gia nhận định với kênh DW (Đức) rằng EU hiện muốn giảm phụ thuộc vào các đồng minh truyền thống như Mỹ, trong khi vẫn cảnh giác với Trung Quốc. Nhà ngoại giao kỳ cựu Ajay Bisaria đánh giá EU tích cực đa dạng hóa quan hệ đối tác của mình và Ấn Độ là cái tên hàng đầu.

Ấn Độ và EU đang cố gắng đẩy nhanh một hiệp định thương mại tự do, cũng như xem xét liên kết chiến lược để đối phó với nguy cơ Mỹ tăng thuế. Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều rào cản “ngáng đường” thỏa thuận thương mại này, bao gồm việc tiếp cận thị trường cho các sản phẩm như ô tô hoặc đồ uống có cồn. Ngoài ra còn có những khác biệt về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Giáo sư Gulshan Sachdeva tại đại học Jawaharlal Nehru (Ấn Độ) đánh giá, động lực để New Delhi mở rộng quan hệ với Brussels không chỉ giới hạn ở thỏa thuận thương mại tự do. Theo ông, Ấn Độ và EU có nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và kết nối.

Bên cạnh đó, giáo sư Gulshan Sachdeva nhận định rằng, dù Ấn Độ đã hợp tác sâu rộng với nhiều quốc gia lớn ở châu Âu trên cơ sở song phương, nhưng New Delhi cũng nhận thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ với EU trên cương vị một khối thống nhất.

Theo giáo sư Sachdeva, cả Ấn Độ và châu Âu đều đang tích cực tìm kiếm những hướng đi mới, thông qua các sáng kiến như Hội đồng Thương mại và Công nghệ cùng Hành lang Kinh tế Ấn Độ - Trung Đông - châu Âu (IMEC) đầy tham vọng. Thậm chí, IMEC thường được coi là đối sách với sáng kiến "Vành đai và Con đường" (BRI) của Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Bốc xếp hành tây tại một chợ ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đáng chú ý, người đứng đầu Viện nghiên cứu chiến lược Mantraya (Ấn Độ) – bà Shanthie Mariet D'Souza đánh giá với DW rằng mối quan hệ giữa Ấn Độ và EU vẫn chưa được tối ưu hóa hoàn toàn. Ấn Độ không chỉ hợp tác với Mỹ và EU, mà còn có mối quan hệ chặt chẽ với Nga.

Bất chấp những khác biệt này, bà Shanthie Mariet D'Souza cho rằng cả Ấn Độ và EU đều có quan hệ đối tác chiến lược liên quan đến an ninh, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Bà lưu ý rằng chuyến thăm của Chủ tịch EC Ursula von der Leyen và các quan chức cấp cao khác của EU là cơ hội cho "cuộc đối thoại nghiêm túc" về nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại, công nghệ xanh, giáo dục, y tế, trí tuệ nhân tạo (AI), quốc phòng…

Hơn 6.000 công ty châu Âu hiện diện tại Ấn Độ và hoạt động thương mại hàng hóa đã tăng gần 90% trong thập niên qua. EU hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, vượt Mỹ và Trung Quốc. Năm 2023, xuất khẩu và nhập khẩu vào EU chiếm 130 tỷ USD, tương đương 12,2% tổng kim ngạch thương mại của Ấn Độ.

Đầu tháng này, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ Ấn Độ-EU trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu. Ông nhận xét: "Trong một thế giới dự kiến nhiều bất ổn, mối quan hệ bền chặt hơn giữa Ấn Độ và EU có thể là yếu tố ổn định quan trọng".

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo DW)
Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa chống hạm đầu tiên của hải quân
Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa chống hạm đầu tiên của hải quân

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa chống hạm đầu tiên của Hải quân từ Bãi thử tích hợp tại Chandipur, ngoài khơi bờ biển bang miền Đông Odisha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN