Tin đồn thất thiệt về Phòng Giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt huyện Sơn Dương

Từ cuối tháng 7/2018 đến nay, trên địa bàn huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) xuất hiện tin đồn: Giám đốc và một nhân viên của Phòng Giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt huyện Sơn Dương (Phòng Giao dịch huyện Sơn Dương) bị bắt, Ngân hàng bị phá sản.

Tin đồn sai sự thật này đã gây hoang mang trong nhân dân, đặc biệt là những người gửi tiền vào Ngân hàng, đồng thời, có nguy cơ lan rộng, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của các ngân hàng khác trên địa bàn huyện Sơn Dương. 

Ngày 10/8, ông Đỗ Mai Hồng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang khẳng định: Tin đồn trên hoàn toàn không đúng sự thật. Thực tế là Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt huyện Sơn Dương chuyển công tác sang Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương, Chi nhánh Tuyên Quang, còn nhân viên do vi phạm quy định nghiệp vụ ngân hàng nên bị sa thải. 

Cũng theo ông Đỗ Mai Hồng, ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang đã làm việc trực tiếp với Phòng Giao dịch huyện Sơn Dương, nắm bắt tình hình và chỉ đạo các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo hoạt động giao dịch bình thường; đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân; đảm bảo an ninh trật tự tại Phòng Giao dịch huyện Sơn Dương. 

Để các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hoạt động an toàn, ổn định, hiệu quả, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang tập trung chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra toàn ngành và từng ngân hàng trên địa bàn triển khai nghiệp vụ 6 tháng cuối năm theo đúng chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn để kịp thời giải quyết đúng quy định các diễn biến bất thường, các khó khăn, vướng mắc…

Vũ Quang Đán  (TTXVN )
Nghệ An bác bỏ tin đồn 'cá thần' xuất hiện
Nghệ An bác bỏ tin đồn 'cá thần' xuất hiện

Cơ quan chức năng huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, con cá lạ được đồn thổi là cá nước ngọt, thuộc giống loài cá gáy (hay còn gọi là cá chép) nặng vài kg. Việc người dân mê tín, thêu dệt chuyện thần thánh là không nên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN