Những thương vụ 'thay vai đổi chủ', hoán đổi đất công: Bài 1 - Bán rẻ 'đất vàng' gây thất thoát hơn 2.000 tỷ đồng

Sau ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh bị tuyên phạt 7 năm tù trong vụ “đất vàng” 15 Thi Sách (quận 1) do liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, đến lượt ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố “dính” vòng lao lý. Theo các quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, ông Nguyễn Thành Tài hiện là bị can trong 2 vụ sai phạm quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Để thấy rõ những thủ đoạn, hành vi sai phạm nhằm "thay vai đổi chủ", hoán đổi đất công, gây thất thoát lớn cho Nhà nước, hãy cùng nhìn lại một số vụ việc nổi cộm liên quan đến ông Nguyễn Thành Tài mà cơ quan điều tra đã chỉ ra.

Đầu tháng 1/2019, dư luận tại Thành phố Hồ Chí Minh xôn xao khi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố bị can đối với các ông: Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Nam Trang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố; Vy Nhật Tảo, nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố, để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” khi hoán đổi tài sản công tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố, gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước.

Trong vụ án này, bà Đào Thị Hương Lan, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thành phố bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định truy nã; bà Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn bất động sản Diệp Bạch Dương bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã bắt tạm giam để điều tra đối với ông Huỳnh Kim Phát, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố; ông Lê Tôn Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố. Riêng ông Lê Văn Thanh, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố không những là bị can trong vụ án này, mà còn là bị cáo bị phạt 4 năm tù trong phiên tòa xét xử những hành vi sai phạm tại dự án 15 Thi Sách, liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.

Chú thích ảnh
Khu đất số 8-12 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1. Ảnh: TTXVN

Nghiêm trọng không kém là thương vụ bán rẻ “đất vàng” tại khu đất 8-12 Lê Duẩn, quận 1. Theo Kết luận điều tra số 114/KLĐT-VPCQCSĐT của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, ngoài ông Nguyễn Thành Tài còn có các bị can, gồm: Đào Anh Kiệt (vừa bị phạt 6 năm 6 tháng tù trong vụ án 15 Thi Sách, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố; Nguyễn Hoài Nam, Bí thư quận ủy quận 2, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trương Văn Út, Phó Trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà; Lê Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hoa Tháng Năm và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Lavenue về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Khu đất 8 - 12 Lê Duẩn có tổng diện tích 4.896 m2, được UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Công ty Quản lý kinh doanh nhà theo hình thức tạm quản lý, giữ hộ và ký hợp đồng cho nhóm 4 công ty thuộc Bộ Công Thương thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm. Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-TTg năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, UBND thành phố thành lập Ban Chỉ đạo 09 thống nhất chủ trương xây dựng khách sạn cao cấp đối với mặt bằng khu đất 8-12 Lê Duẩn.

Năm 2008, UBND Thành phố chấp thuận giao Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Viễn Đông (trong đó có cổ đông sáng lập là Công ty Quản lý kinh doanh nhà) làm chủ đầu tư dự án. Mặc dù UBND Thành phố ban hành các quyết định về thu hồi đất tại 8-12 Lê Duẩn nhưng nhóm 4 công ty của Bộ Công Thương không chịu di dời, không bàn giao mặt bằng, nợ tiền thuê nhà, đồng thời liên tiếp có nhiều văn bản kiến nghị được tạo điều kiện mua chỉ định hoặc tham gia dự án tại khu đất 8-12 Lê Duẩn.

Từ đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú đã ký công văn gửi UBND Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xem xét, giải quyết các kiến nghị của 4 công ty nói trên. Vào thời điểm này, ông Nguyễn Thành Tài (phụ trách lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng…) đã ký công văn chấp thuận chủ trương cho Công ty Quản lý kinh doanh nhà làm chủ đầu tư và liên doanh, liên kết với nhóm 4 công ty của Bộ Công Thương triển khai dự án.

Tuy nhiên, Công ty Quản lý kinh doanh nhà do bà Nguyễn Thị Thu Thủy làm Giám đốc lại ký gửi văn bản đề xuất UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho thành lập pháp nhân mới theo hình thức công ty cổ phần, cho phép Công ty Quản lý kinh doanh nhà được huy động thêm nguồn vốn khác để triển khai. Đề xuất này được ông Nguyễn Thành Tài chấp thuận sau đó.

Lợi dụng mối quan hệ tình cảm từ trước với ông Nguyễn Thành Tài, bà Lê Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hoa Tháng Năm (gọi tắt là Công ty Hoa Tháng Năm) đã ký văn bản gửi Công ty Quản lý kinh doanh nhà xin được tham gia dự án với mục đích trục lợi cá nhân, không phải cạnh tranh, đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu dự án. Đến lượt mình, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ đã ký văn bản giới thiệu Công ty Hoa Tháng Năm tham gia dự án và nhanh chóng được ông Nguyễn Thành Tài chấp thuận mà không giao cơ quan có chuyên môn thẩm định kinh nghiệm, năng lực tài chính.

Từ đây, nhóm 4 công ty của Bộ Công Thương đang thuê mặt bằng tại khu đất 8 -12 Lê Duẩn đã thỏa thuận với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Kinh Đô thành lập pháp nhân mới là Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue do bà Lê Thị Thanh Thúy làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hoa Tháng Năm. Sau đó, các công ty chuyển nhượng cổ phần, dẫn tới khu đất công 8-12 Lê Duẩn rơi vào tay doanh nghiệp tư nhân, gây thất thoát tài sản nhà nước. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, với hành vi phạm tội nói trên, các bị can trong đó có ông Nguyễn Thành Tài đã gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí 2.047 tỷ đồng cho Nhà nước.

“Do muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và có mối quan hệ tình cảm với bà Lê Thị Thanh Thúy nên bị can Nguyễn Thành Tài đã ký nhanh, ký nhiều văn bản chỉ đạo, chấp thuận theo đề xuất của Công ty Quản lý kinh doanh nhà và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, trái với các quy định pháp luật trong việc thành lập pháp nhân mới đầu tư dự án, cho Công ty Hoa Tháng Năm tham gia góp 30% vốn tại dự án, không thẩm định kinh nghiệm, năng lực tài chính, bản chất là chuyển dịch tài sản thuộc quyền quản lý khu đất từ nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân. Ông Nguyễn Thành Tài còn ký quyết định giao đất và cho thuê đất chỉ định tại khu đất 8-12 Lê Duẩn cho Công ty Cổ phần đầu tư Lavenue không đúng đối tượng, trái với Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 140/1008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chấp thuận áp dụng hai hình thức giao đất và cho thuê đất đối với cùng 1 dự án. Hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Tài có tính hệ thống, xảy ra trong thời gian dài”, Kết luận điều tra số 114/KLĐT-VPCQCSĐT của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an nêu rõ.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thị Thu Thủy bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã. Ban Chỉ đạo 09 (sắp xếp cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước) Thành phố Hồ Chí Minh do ông Lê Hoàng Quân, nguyên Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, do không được bị can Nguyễn Thành Tài báo cáo trực tiếp nên ông Lê Hoàng Quân không kịp thời phát hiện sai phạm.

Đối với bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố (Phó Ban Chỉ đạo 09); bà Đào Thị Hương Lan, nguyên Giám đốc Sở Tài chính (Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09, hiện bị truy nã liên quan đến vụ án Trung tâm Ca nhạc nhẹ); ông Trần Nam Trang, Phó Giám đốc Sở Tài chính (Ủy viên Thường trực Tổ Chuyên viên Ban Chỉ đạo 09, hiện là bị can trong vụ án Trung tâm Ca nhạc nhẹ) do Nguyễn Thành Tài chỉ đạo, chấp thuận các nội dung liên quan đến khu đất 8-12 Lê Duẩn, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an chưa đủ xem xét trách nhiệm hình sự, nhưng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có hình thức xử lý kỷ luật hành chính nghiêm khắc vì đã thiếu kiểm tra, giám sát dẫn tới sai phạm.

Bài 2: Khuất tất dự án Nông trường Dừa

Trần Xuân Tình (TTXVN)

Dành cho bạn

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 3: Cảnh báo nguy cơ sức khỏe và vi phạm pháp luật

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 3: Cảnh báo nguy cơ sức khỏe và vi phạm pháp luật

Chuyên gia cảnh báo, những phương pháp chữa bệnh như vỗ tai, kéo lưỡi, bẻ nắn khớp và việc sử dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc có thể gây tổn thương, làm bệnh nặng thêm, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe và không được công nhận, cho phép. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, nếu cơ sở hoạt động khám, chữa bệnh không phép, có thể bị đình chỉ hoạt động và tùy tính chất, mức độ, hậu quả gây ra, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự.
‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

Quảng cáo chữa bệnh miễn phí, nhưng lại tư vấn người bệnh mua thuốc với chi phí từ vài triệu đến chục triệu đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, người tự nhận có khả năng chữa nhiều loại bệnh này thừa nhận không có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn tổ chức khám, chữa bệnh và đảm bảo sẽ chữa khỏi.
'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

Nhiều chung cư cũ “già nua” tại TP Hồ Chí Minh đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiếu an toàn cho người dân đang sinh sống tại đây và các khu vực lân cận.
Khám phá vẻ đẹp kiến trúc chùa Khmer ở vùng Bảy Núi An Giang

Khám phá vẻ đẹp kiến trúc chùa Khmer ở vùng Bảy Núi An Giang

An Giang có hàng chục ngôi chùa Khmer, tập trung chủ yếu tại các xã Tri Tôn, Ô Lâm, Tịnh Biên… tiêu biểu như chùa Tà Pạ, Koh Kas, Xvay Ton, Krăng Krốch, Soài So… Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Khmer, các ngôi chùa còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, giáo dục cộng đồng, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.