Sai phạm tại dự án 15 Thi Sách: Hoàn tất kết luận điều tra ông Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước xảy ra tại dự án số 15 Thi Sách (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) đối với bị can Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh) và 4 đồng phạm.
Chú thích ảnh
Bị can Nguyễn Hữu Tín. Ảnh: TTXVN phát

Theo kết luận điều tra, Cơ quan Công an xác định, trong vụ án này, bị can Nguyễn Hữu Tín đóng vai trò là người tổ chức. Các bị can Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh), Trương Văn Út (Phó trưởng Phòng Quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường), Nguyễn Thanh Chương (Trưởng phòng Đô thị thuộc Văn phòng UBND Thành phố), Lê Văn Thanh (Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố) có vai trò giúp sức.

Cụ thể, trong giai đoạn giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phụ trách lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai, ông Nguyễn Hữu Tín đã ký hàng loạt văn bản, quyết định cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ - Vũ “nhôm” làm chủ) thuê khu đất 15 Thi Sách.

Theo kết luận giám định tư pháp của Bộ Tài chính, các văn bản, quyết định ông Tín ký ban hành là trái Quyết định số 09/2007 của Thủ tướng Chính phủ, không phù hợp với quy định tại Luật Đất đai năm 2013. Cơ quan điều tra cũng xác định, bị can Nguyễn Hữu Tín cũng không báo cáo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh thời điểm đó là ông Lê Hoàng Quân.

Cũng theo Cơ quan điều tra, trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Hữu Tín thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội và khai rằng, việc ký các văn bản chấp thuận việc giao đất cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 vì nhận được công văn của Bộ Công an, bản thân không biết sau khi thuê đất công ty của Phan Văn Anh Vũ không sử dụng đúng mục đích. Cơ quan điều tra cho rằng, trách nhiệm của ông Trần Việt Tân (khi ấy là Thứ trưởng Bộ Công an, người đã ký công văn của gửi cho ông Nguyễn Hữu Tín) đã bị xử lý hình sự với mức án 36 tháng tù tại bản án hình sự phúc thẩm số 346/2019 nên Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự của ông Tân trong vụ án này.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố 5 bị can trên về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Hà Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Quảng Ninh khởi kiện đối với bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền về việc nợ tiền bảo hiểm xã hội.

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.