Nghịch lý tầng 1 nhà tái định cư bỏ không, người dân căng ô dù buôn bán bên ngoài

Do vướng mắc liên quan đến đấu giá quyền thuê đất, nên nhiều mặt bằng kinh doanh tầng 1 nhà tái định cư ở Hà Nội đang bỏ không, xuống cấp, mất mỹ quan đô thị.

Hiện nay, nhiều mặt bằng kinh doanh tầng 1 nhà tái định cư ở Hà Nội đang trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi đó, cư dân lại đang thiếu thốn nhiều tiện ích thiết yếu như chợ, cửa hàng dịch vụ, không gian sinh hoạt cộng đồng... Việc để mặt bằng tầng 1 bỏ trống lâu ngày không chỉ gây lãng phí, tăng chi phí cải tạo, mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Ghi nhận của phóng viên tại khu tái định cư A14 Nam Trung Yên (phường Yên Hòa) và nhà B12, C10 khu di dân Xuân La 1 (phường Tây Hồ) đều ở vị trí đắc địa, gần những tuyến đường lớn, nhưng loạt mặt bằng kinh doanh ở tầng 1 lại "cửa đóng then cài", có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian. Bên ngoài, người dân căng ô dù, bàn ghế để kinh doanh quán nước, quán ăn... tạo nên cảnh lộn xộn, nhếch nhác.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, hiện có khoảng 21.500 m2 mặt bằng tầng 1 các tòa nhà tái định cư đang để trống. Nguyên nhân chủ yếu là do chưa thể tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng hoặc mức giá thuê quá cao khiến người thuê không mặn mà; một số nhà tái định cư có vị trí không thuận lợi, kinh doanh kém hiệu quả...

Chú thích ảnh
Khu tái định cư A14 Nam Trung Yên (phường Yên Hòa) gồm 6 tòa nhà với khoảng 1.642 căn hộ, nhưng hiện nay hàng nghìn m2 kinh doanh tầng 1 đang bỏ trống.
Chú thích ảnh
Các lối ra, vào khu vực kinh doanh dịch vụ tầng 1 đều được niêm phong, đóng chặt, phủ một lớp bụi dày.
Chú thích ảnh
Mặt bằng kinh doanh tầng 1 nhà tái định cư A14 Nam Trung Yên bỏ không, có dấu hiệu xuống cấp, gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị.
Chú thích ảnh
Nghịch lý mặt bằng kinh doanh tầng 1 nhà tái định cư bỏ không, nhưng bên ngoài người dân căng ô dù, kê bàn ghế để kinh doanh...
Chú thích ảnh
Cảnh lộn xộn, nhếch nhác xung quanh khu vực tầng 1 nhà tái định cư A14 Nam Trung Yên.
Chú thích ảnh
Loạt mặt bằng kinh doanh dịch vụ tầng 1 nhà B12 khu di dân Xuân La 1 (phường Tây Hồ) rơi vào cảnh đìu hiu nhiều năm nay.
Chú thích ảnh
Mặc dù nằm ở mặt tiền đường Võ Chí Công đông đúc, nhộn nhịp, nhưng các ki-ốt kinh doanh nhà B12 lại "cửa đóng then cài", gây lãng phí.
Chú thích ảnh
Nhiều hạng mục như khóa, cửa sắt, mái che... ở tầng 1 nhà B12 hoen rỉ, xuống cấp, nhếch nhác.
Chú thích ảnh
Các hạng mục xuống cấp không được cải tạo, sửa chữa, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân đi lại qua đây.
Chú thích ảnh
Loạt mặt bằng kinh doanh trên "đất vàng" đường Võ Chí Công bỏ hoang, xuống cấp khiến nhiều người xót xa.
Chú thích ảnh
Các hộ dân căng bạt, kê bàn, ghế để kinh doanh dưới chân tòa B12.

Để đẩy nhanh tiến độ đấu giá diện tích kinh doanh tầng 1 tại các tòa nhà tái định cư, Sở Xây dựng Hà Nội đã tham mưu UBND TP Hà Nội nhiều giải pháp. Cụ thể, với diện tích đủ điều kiện đấu giá trong năm 2025, các đơn vị quản lý, vận hành nhà tái định cư phối hợp với Sở Tài chính để phê duyệt bảng giá thuê và tổ chức đấu giá trong quý III/2025.

Đối với diện tích chưa đủ điều kiện đấu giá trong năm 2025, các đơn vị khẩn trương lập, trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch quản lý, khai thác tài sản công theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP của Chính phủ và thuê đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm. Ngoài ra, đối với diện tích có vị trí đầu tư kém hiệu quả, không hấp dẫn, các đơn vị rà soát, báo cáo Thành phố xem xét thay đổi công năng sử dụng hoặc bàn giao địa phương quản lý, phục vụ mục đích công cộng.

Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận cho chuyển đổi một phần diện tích kinh doanh dịch vụ tại tầng 1 nhà định cư sang công năng công cộng như nhà sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, thư viện... với các tòa còn thiếu thiết chế văn hóa công cộng. Bên cạnh đó, Sở Tài chính đang nghiên cứu đề xuất đấu giá cả khu vực tầng 1 nhà tái định cư để hình thành các chuỗi cửa hàng thay vì tổ chức đấu giá từng ô nhỏ lẻ như trước đây.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Gìn giữ những giá trị của chùa Khmer đẹp như tranh giữa mây trời vùng Bảy Núi

Gìn giữ những giá trị của chùa Khmer đẹp như tranh giữa mây trời vùng Bảy Núi

Tọa lạc trên đỉnh núi Tà Pạ, chùa Tà Pạ ở xã Tri Tôn, tỉnh An Giang nổi bật với kiến trúc Phật giáo Nam tông Khmer độc đáo, trong đó chánh điện được nâng đỡ bởi hàng trăm cây cột cao giữa lưng chừng núi. Cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của vùng Bảy Núi, ngôi chùa trở thành điểm đến thu hút du khách khi đến An Giang.
‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 3: Cảnh báo nguy cơ sức khỏe và vi phạm pháp luật

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 3: Cảnh báo nguy cơ sức khỏe và vi phạm pháp luật

Chuyên gia cảnh báo, những phương pháp chữa bệnh như vỗ tai, kéo lưỡi, bẻ nắn khớp và việc sử dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc có thể gây tổn thương, làm bệnh nặng thêm, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe và không được công nhận, cho phép. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, nếu cơ sở hoạt động khám, chữa bệnh không phép, có thể bị đình chỉ hoạt động và tùy tính chất, mức độ, hậu quả gây ra, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự.
‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

Quảng cáo chữa bệnh miễn phí, nhưng lại tư vấn người bệnh mua thuốc với chi phí từ vài triệu đến chục triệu đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, người tự nhận có khả năng chữa nhiều loại bệnh này thừa nhận không có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn tổ chức khám, chữa bệnh và đảm bảo sẽ chữa khỏi.
'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

Nhiều chung cư cũ “già nua” tại TP Hồ Chí Minh đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiếu an toàn cho người dân đang sinh sống tại đây và các khu vực lân cận.