Trà Vinh mời gọi doanh nghiệp đầu tư 6 dự án ở lĩnh vực du lịch

Trà Vinh đang mời doanh nghiệp đầu tư 6 dự án ở lĩnh vực du lịch.

Chú thích ảnh
Khu Du lịch Sinh thái Long Trị. Ảnh: dulichtravinh.com.vn

Đó là các dự án gồm: Khu du lịch sinh thái cù lao Long Trị quy mô 50 ha (xã Long Đức, thành phố Trà Vinh) vốn dự kiến 245 tỷ đồng; khu văn hóa - du lịch Ao Bà Om (phường 8, thành phố Trà Vinh)  quy mô gần 65 ha, vốn đầu tư dự kiến 200 tỉ đồng; khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn biển Ba Động (xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải), quy mô 368 ha, vốn đầu tư dự kiến 1.340 tỉ đồng; khu du lịch sinh thái Hàng Dương, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, quy mô 20 ha, vốn dự kiến150 tỉ đồng; khu du lịch sinh thái cù lao Tân Quy (xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) quy mô 50 ha, vốn dự kiến 250 tỉ động và khu du lịch khoáng nóng Duyên Hải, phường 1, thị xã Duyên Hải, quy mô 30 ha, vốn dự kiến 600 tỉ đồng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh Dương Hoàng Sum cho biết, cù lao Long Trị chuyên canh cây ăn trái đặc sản, xen lẫn rừng bần, dừa nước rất thích hợp phát triển loại hình du lịch sinh thái. Ao Bà Om là một trong những địa danh nổi tiếng ở đồng bằng sông Cửu Long, với các khu di tích cấp quốc gia như danh thắng Ao Bà Om, di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Âng và Bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer. Hàng năm tại đây diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, đặc biệt là lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer, thu hút đông đảo du khách.

Rừng ngập mặn biển Ba Động, khu du lịch sinh thái Hàng Dương nằm trong Khu kinh tế Định An, có Trung tâm Điện lực Duyên Hải, luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu, các cụm cảng và bến tàu… dễ dàng kết nối các tour du kịch tàu biển đến Phú Quốc, Côn Đảo… Cù lao Tân Quy nằm giữa sông Hậu, chuyên canh vườn cây ăn trái đặc sản, rất đặc trưng của nét đẹp miệt vườn sông nước đồng bằng sông Cửu Long.

Mỏ nước khoáng nóng thị xã Duyên Hải thuộc loại khoáng nóng Bicarbonat (nước soda), kềm yếu rất phù hợp để khai thác sử dụng tắm ngâm, chữa bệnh và đạt tiêu chuẩn loại khoáng thiên nhiên đóng chai. Nhiệt độ khoáng luôn ở mức 38,4 độ C. Trữ lượng nước được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Nhà nước phê duyệt là 240m3/ngày (cấp B).

Để thu hút hút đầu tư ở lĩnh vực này, ngoài thực hiện các chính sách của Trung ương, tỉnh thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn; chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

Năm 2019, ngành du lịch Trà Vinh đã có sự chuyển biến tích cực. Trong 9 tháng qua, Trà Vinh đã đón hơn 765.400 lượt khách du lịch; trong đó, khách quốc tế trên 27.300 lượt người, tăng 66,46% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu du lịch từ đầu năm đến nay của tỉnh đạt gần 280 tỉ đồng, tăng hơn 107 tỉ đồng so với năm trước.

Tỉnh Trà Vinh đặt mục tiêu đến năm 2025, ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thanh Hòa (TTXVN)
Vẻ đẹp bình dị của du lịch cộng đồng Cồn Sơn, Cần Thơ
Vẻ đẹp bình dị của du lịch cộng đồng Cồn Sơn, Cần Thơ

Đến Cần Thơ, du khách có thể trải nghiệm cuộc sống người dân miền Tây tại Cồn Sơn (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN