Khuyến nghị từ WHO

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, ngài Shin Young-soo vừa gửi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khuyến nghị: Việt Nam cần kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh, khuyến mại, tiếp thị và tiêu thụ rượu, bia.

Người đại diện của WHO cho rằng, sử dụng rượu, bia quá vượt tầm kiểm soát là yếu tố làm tăng gánh nặng đối với các bệnh không lây nhiễm. Nó cũng là nguy cơ gây tai nạn giao thông đường bộ, bạo lực và thương tích.

Khuyến nghị của người đại diện WHO quả là đóng góp bổ ích cho dự thảo “Luật phòng chống tác hại của rượu, bia” dự kiến sẽ được Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 diễn ra vào tháng 10 tới.

Theo đánh giá của WHO, tiêu thụ rượu bia của người Việt đang ở mức đáng báo động. Ước tính trung bình một người Việt từ 15 tuổi trở lên uống 8,3 lít cồn nguyên chất (lượng rượu, bia quy đổi) mỗi năm. Con số này cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực (Campuchia 6,7 lít, Philippines 6,6 lít và Singapore 2 lít).

Cũng theo WHO, mức tiêu thụ rượu bia ở Việt Nam có tốc độ tăng rất nhanh. Trong vòng 5 năm qua (kể từ năm 2010), mức tiêu thụ rượu, bia của người Việt tăng 15%, thiệt hại do sử dụng rượu, bia gây ra khoảng 1,3 - 3,3% GDP. Việc sử dụng rượu, bia quá mức cho phép ở Việt Nam dẫn tới 79.000 ca tử vong trong năm 2016.

Vì thế, WHO đưa ra khuyến nghị, để bảo vệ sức khỏe người dân, hệ thống pháp luật phải điều chỉnh chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh, khuyến mại, tiếp thị và tiêu thụ rượu, bia. Cụ thể, WHO khuyến nghị Việt Nam cần quan tâm đến vấn đề kiểm soát giá rượu, bia.

Kinh nghiệm từ nhiều nước cho thấy, tăng giá bán, hạn chế khuyến mại, tài trợ, quảng cáo… sẽ giúp giảm mức tiêu thụ rượu, bia, đồng thời số người tử vong do sử dụng rượu, bia quá mức cũng giảm. Bởi vậy, Chính phủ Việt Nam cần có biện pháp quyết liệt hơn nhằm hạn chế rượu, bia, như điều tiết mật độ điểm bán, hạn chế thời gian bán, quy định độ tuổi được mua...

Phải nhìn nhận, sử dụng rượu, bia quá đà gây tác hại bao trùm, nhưng tác động lớn nhất là ảnh hưởng tới sức khỏe con người và tình hình trật tự an toàn giao thông.

Dưới góc độ an toàn giao thông, mới đây, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đề xuất Chính phủ cho phép tịch thu phương tiện đối với người điều khiển ô tô, mô tô sử dụng nồng độ cồn vượt mức cho phép (trên 80mg/100ml hoặc vượt quá 0,4mg/l khí thở). Đề xuất này xuất phát từ mục tiêu nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản cho người tham gia giao thông và hướng đến một thông điệp “đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Cơ sở để Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đưa ra kiến nghị trên xuất phát từthực tế, rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây cướp đi sinh mạng nhiều người, mà một trong những nguyên nhân là người điềukhiển phương tiện sử dụng rượu, bia quá đà.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, có tới 70% số vụ tai nạn liên quan đến sử dụng rượu, bia, trong đó 55% số ca tai nạn trong lứa tuổi 15 - 29, lứa tuổi 30 - 44 là 26%. Cùng với đó, tình trạng chống đối người thi hành công vụ khi bị kiểm tra phương tiện tham gia giao thông cũng có nguyên nhân xuất phát từ rượu, bia...

Đáng báo động, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp đáng lẽ phải chấp hành nghiêm, lại là đối tượng vi phạm nhiều nhất. Phải thấy rằng, tình trạng lái xe sử dụng rượu bia gây tai nạn giao thông nghiêm trọng là nguy cơ có thật và sẽ trở thành hiểm họa nếu không có biện pháp mạnh để ngăn chặn.

Ở khía cạnh nào đó, vẫn còn những ý kiến trái chiều, những lo ngại về tính pháp lý của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đặc biệt là ở lĩnh vực an toàn giao thông. Theo thống kê Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã có xấp xỉ 40 văn bản luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư liên quan đến rượu, bia được ra đời. Nhiều tỉnh, thành phố, các ban ngành liên quan cũng ban hành văn bản mang tính nội bộ về hạn chế uống rượu, bia. Tuy nhiên, do chế tài xử phạt chưa đủ mạnh, chỉ dừng ở phạt hành chính nên dẫn đến nhờn luật, tình trạng người sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông vẫn không giảm.

Dưới góc độ sức khỏe người sử dụng rượu, bia, đã có những thống kê chỉ ra rằng, sử dụng rượu, bia thiếu kiểm soát ở Việt Nam đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân và cộng đồng. Trong báo cáo mới nhất của WHO, cho biết các loại đồ uống có cồn, ethanol là những tác nhân gây ung thư cho con người. Có bằng chứng thuyết phục rằng, rượu cồn là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh ung thư miệng, vòm họng, thanh quản, thực quản, ruột (ở nam giới) và ung thư vú ở nữ giới. Việc uống rượu có độ cồn cao sẽ làm gia tăng nguy cơ ung thư ruột ở phụ nữ và ung thư gan bởi vì nó có thể góp phần làm tăng cân, đi kèm với các bệnh liên quan đến ung thư là quá cân, béo phì...

Bởi vậy, tại dự thảo Luật phòng chống tác hại rượu, bia, rất nhiều biện pháp nhằm giảm tác hại cũng như giảm mức tiêu thụ, kiểm soát việc cung cấp rượu, bia... đã được cơ quan chức năng đề xuất. Đó là những đề xuất thiết thực, trùng hợp với khuyến nghị của WHO.

Yến Nhi

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Đừng để hành trình dang dở

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đo lường bằng số khoản vay hay lượt tư vấn, mà còn ở khả năng giúp người học ổn định tình hình, tiếp tục học tập hoặc tìm được một lộ trình phù hợp hơn.

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Dành cho bạn

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.