Hỗ trợ người dùng phổ thông dễ dàng tiếp cận chuẩn Internet siêu tốc 

Thực hiện mục tiêu được đưa ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW: Phát triển hạ tầng internet băng thông rộng, hướng đến mục tiêu 100% người dùng được truy cập internet tốc độ trên 1Gbps vào năm 2030, ngày 28/8, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) chính thức ra mắt gói cước Internet Viettel GIGA tích hợp công nghệ Wi-Fi 7 thế hệ mới nhất.

Đây là giải pháp kết nối đột phá, giúp người dùng phổ thông dễ dàng tiếp cận chuẩn Internet siêu tốc Gigabit và truy cập internet mượt mà, không gián đoạn.

Với sự tham gia của Viettel, thị trường Internet gia đình tốc độ 2 Gbps hiện có hai nhà cung cấp. Trước đó, FPT đã triển khai loạt gói cước SpeedX2 sử dụng hạ tầng XGS-PON và Wi-Fi 7, tốc độ 2 Gbps cho cả đường tải xuống và lên.

Cùng với đường truyền Internet tốc độ cao là sự kết hợp giữa hạ tầng cáp quang và công nghệ Wi-Fi thế hệ mới. Cả hai nhà mạng đều sử dụng XGS-PON - công nghệ truyền dẫn cáp quang có khả năng cung cấp tốc độ lý thuyết đến 10 Gbps cho cả chiều tải xuống và lên, tạo nền tảng để các nhà mạng triển khai các gói Internet tốc độ cao hơn. Khi nhu cầu sử dụng Internet tăng và mỗi gia đình có nhiều thiết bị kết nối cùng lúc, việc nâng băng thông giúp đáp ứng tốt hơn tác vụ như xem video chất lượng cao, chơi game, sao lưu dữ liệu hoặc tải tệp dung lượng lớn.

Wi-Fi 7 là thế hệ wifi thương mại mới nhất, tập trung vào việc tăng tốc độ tải dữ liệu, cải thiện khả năng kết nối nhiều thiết bị đồng thời và nâng độ ổn định của mạng không dây. Theo chuyên gia của Viettel, Wi-Fi 7 có tốc độ lý thuyết tới 46 Gbps, cao hơn nhiều lần Wi-Fi 6. Chuẩn cũng hỗ trợ các kênh truyền rộng hơn và cho phép thiết bị sử dụng đồng thời nhiều băng tần, qua đó tăng hiệu quả kết nối. Những cải tiến này đặc biệt có ý nghĩa trong gia đình có nhiều thiết bị cùng truy cập Internet như điện thoại, máy tính, TV, camera, thiết bị nhà thông minh. Wi-Fi 7 cũng phù hợp với các nhu cầu cần nhiều băng thông như xem video độ phân giải cao, chơi game trực tuyến và ứng dụng thực tế ảo.

Quá trình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Viettel đã xây dựng mạng cáp quang dài hơn nửa triệu km, phủ tới 100% thôn bản trên cả nước, sẵn sàng cung cấp các gói băng thông cao cho mọi nhu cầu, từ gia đình, hộ kinh doanh đến doanh nghiệp ở cả đô thị lẫn nông thôn. Hiện Viettel vận hành 5 tuyến cáp quang biển quốc tế, bảo đảm khoảng 65% dung lượng kết nối quốc tế của Việt Nam. Đến năm 2030, Viettel đặt mục tiêu tham gia ít nhất 5 tuyến cáp mới; trong đó, tuyến Việt Nam - Singapore do Viettel làm chủ hoàn toàn dự kiến đưa vào khai thác năm 2028.

Hoàng Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Trải nghiệm công nghệ tại Ngày hội Công dân số TP Hồ Chí Minh

Trải nghiệm công nghệ tại Ngày hội Công dân số TP Hồ Chí Minh

Ngày hội Công dân số TP Hồ Chí Minh năm 2026 tạo cơ hội để người dân trực tiếp trải nghiệm các giải pháp công nghệ phục vụ học tập, công việc và đời sống. Các gian trưng bày giới thiệu nhiều ứng dụng trí tuệ nhân tạo cùng những công cụ hỗ trợ dạy và học.

Báo chí trước bước ngoặt chuyển đổi số: Từ thích ứng đến làm chủ

Báo chí trước bước ngoặt chuyển đổi số: Từ thích ứng đến làm chủ

Nhìn vào hành trình chuyển đổi số của báo chí Việt Nam, có thể thấy công nghệ không còn chỉ là công cụ hỗ trợ bên ngoài tòa soạn mà đã đi sâu vào mọi khâu, từ phát hiện đề tài, thu thập và xử lý dữ liệu, sản xuất, biên tập, xuất bản đến phân phối nội dung và tương tác với công chúng.

Bắc Ninh ra mắt ứng dụng bản đồ thông tin ngập nước

Bắc Ninh ra mắt ứng dụng bản đồ thông tin ngập nước

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, ngày 9/10, phường Phượng Sơn, Bắc Ninh ra mắt "App Bản đồ thông tin ngập nước", giúp người dân dễ dàng tra cứu tình hình ngập tại từng địa điểm, biết thông tin được ghi nhận vào thời điểm nào và xem lại tình hình ngập trong các đợt mưa trước đó. Ứng dụng góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, hỗ trợ công tác phòng, chống thiên tai và thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở.

Đưa chuyển đổi số về thôn bản, bứt phá xây dựng nông thôn mới

Đưa chuyển đổi số về thôn bản, bứt phá xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", tỉnh Lào Cai đã chủ động đưa chuyển đổi số về tận cơ sở, lấy người dân làm trung tâm. Từ việc thí điểm mô hình “Thôn số” tại hai xã Yên Bình và Bát Xát, tỉnh từng bước tháo gỡ khó khăn, chuẩn hóa bộ tiêu chí và ban hành lộ trình nhân rộng trong giai đoạn 2026 - 2030.