Alphabet lần đầu lọt top 'đại gia' nghìn tỷ USD

Alphabet - công ty mẹ của hãng Google - lần đầu tiên đạt giá trị 1 nghìn tỷ USD trên thị trường chứng khoán vào ngày 16/1, lọt vào nhóm "đại gia" công nghệ nghìn tỷ USD của Mỹ cùng Apple, Amazon và Microsoft.

Chú thích ảnh
Biểu tượng của Google. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá cổ phiếu của Alphabet trong ngày 16/1 đã tăng 0,76%, theo đó "gã khổng lổ" công nghệ này đã cán mốc vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD vào cuối phiên giao dịch. 

Trước khi đạt ngưỡng trên, Alphabet đã thay đổi ban lãnh đạo. Hồi đầu tháng 12/2019, Chủ tịch Alphabet Sergey Brin và Giám đốc điều hành (CEO) công ty này Larry Page đã tuyên bố từ chức và giao quyền điều hành Alphabet cho Sundar Pichai, CEO của hãng Google. Với quyết định trên, ông Pichai, người gốc Ấn Độ, sẽ đảm nhận CEO của Aphabet đồng thời vẫn giữ vị trí CEO tại Google. Ông Page và ông Brin khẳng định vẫn duy trì vai trò các nhà đồng sáng lập, cổ đông và thành viên trong ban lãnh đạo của Alphabet. 

Apple cán mốc 1.000 tỷ USD lần đầu tiên vào năm 2018, và trong phiên giao dịch 16/1, giá trị của Apple ở mức 1.380 tỷ USD. Amazon vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ vào tháng 9/2018 song kể từ đó đã giảm xuống mức hiện nay là 930 tỷ USD. Microsoft hiện có giá trị 1.260 tỷ USD.

Trần Quyên (TTXVN)
Nhà đồng sáng lập Google từ chức CEO Alphabet
Nhà đồng sáng lập Google từ chức CEO Alphabet

Hơn 20 năm kể từ ngày cho ra đời công cụ tìm kiếm Google, Larry Page và Sergey Brin đều đang từ bỏ vai trò điều hành của mình tại công ty mẹ Alphabet. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN