Alphabet Inc. chính thức “soán ngôi” của Apple

“Cha đẻ” của Google là Alphabet Inc. đã chính thức soán "ngôi vương" của Apple Inc. để trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới.
Alphabet Inc. chính thức “soán ngôi” của Apple ảnh 1

Ảnh minh họa.

Giá trị thị trường của Alphabet Inc. đạt 555 tỷ USD lớn hơn con số 533 tỷ USD của Apple Inc. Thời khắc này diễn ra trong phiên giao dịch kéo dài của ngày 1/2, ngay sau khi Alphabet công bố kết quả kinh doanh quý IV/2015 nêu bật sự tăng trưởng mạnh của thị trường quảng cáo số.

Theo báo cáo kinh doanh của Alphabet, trong quý IV/2015, Alphabet thu về 4,9 tỷ USD lợi nhuận ròng trong tổng số 21,3 tỷ USD doanh thu. Trong khi đó, Google thu về 6,8 tỷ USD lợi nhuận hoạt động (chưa trừ thuế và các chi phí khác) trong tổng 17,1 tỷ USD doanh thu.

Sự đổi ngôi này đã “lật ngược thế cờ” cách đây mới chỉ 13 tháng. Khi đó, giá trị thị trường của Apple ở mức 643 tỷ USD, cao gần gấp đôi con số 361 tỷ USD của Google Inc. Kể từ thời điểm đó, tình hình kinh doanh của hai kình địch tại Thung lũng Silicon này đi theo hai hướng khác nhau. "Trái táo khuyết" đang phải xoay sở trong việc tìm ra một sản phẩm khác đón đầu xu hướng mới, trong bối cảnh doanh số bán hàng của siêu phẩm iPhone – dòng sản phẩm chiếm 2/3 doanh thu của Apple – đã đạt đỉnh và "đại gia" công nghệ này bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng chững lại. Tính từ cuối năm 2014 đến nay, giá cổ phiếu của Apple đã giảm 15%.

Trong khi đó, Google đang tiếp tục thống lĩnh lĩnh vực tìm kiếm trên mạng Internet và thị trường quảng cáo, đồng thời còn cho ra đời nhiều sản phẩm mới trong mảng video, di động, trình duyệt mạng, email và bản đồ. Giá cổ phiếu của Alphabet đã tăng vọt 41% kể từ cuối năm 2014.

Ông Colin Gillis, chuyên gia phân tích của BGP Financial, nói việc Apple và Google “đổi ngôi” phản ánh một thực tế rằng Alphabet đang thúc đẩy “văn hóa đổi mới và phát kiến”, trong lúc Apple đã để mất dần “phép tiên” kể từ tháng 10/2011 sau sự ra đi của nhà sáng lập Steve Jobs.

Kim Dung (AP)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.